Kante chính thức bị loại khỏi tuyển Pháp đá World Cup 2022

(PLO)- "Máy ủi", "người không phổi" Kante đã hết cơ hội đến Qatar bảo vệ ngôi vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Người không phổi” của Chelsea và tuyển Pháp N’Golo Kante đã bị HLV Didier Deschamps gạch tên khỏi tuyển Pháp bảo vệ danh hiệu World Cup 2022 vì chấn thương.

“Người không phổi” từ Leicester City về Chelsea năm 2016 đã được ông thầy Pháp cảnh báo về tổn thương gân kheo rất trầm trọng phải giải phẫu để thoát khỏi nguy cơ nặng hơn, nhưng cậu học trò chủ quan và bây giờ trả giá là vắng mặt ở World Cup 2022.

Kante được đánh giá là một trong năm át bài của tuyển Pháp làm nên ngôi vô địch World Cup 2018 cùng với Mbappe, Griezmann, Umtiti và thủ môn Hugo Lloris.

Ca phẫu thuật chữa trị gân kheo của Kante diễn ra vào tuần rồi. Bây giờ, tiền vệ của Chelsea phải nghỉ ngơi bốn tháng, trong khi World Cup diễn ra vào tháng tới.

Kante rất chủ quan với chấn thương của mình dẫn đến vắng mặt World Cup 2022. Ảnh: Getty

Kante rất chủ quan với chấn thương của mình dẫn đến vắng mặt World Cup 2022. Ảnh: Getty

Kể từ đầu mùa ngoại hạng Anh đến nay, Kante mới chỉ thi đấu 175 phút cho Chelsea.

Hôm nay (19-10), CLB Chelsea thông báo tình hình về Kante: “Tiền vệ Kante đã được các bác sĩ của đội Chelsea thăm khám và đưa những lựa chọn cho anh. Cuối cùng để cứu lấy tương lai, Kante phải phẫu thuật ngay”.

Tiền vệ 31 tuổi có 53 lần khoác áo Les Blues. HLV Deschamps bực bội vì ông đã cảnh báo riêng Kante lâu rồi nhưng "người không phổi" vẫn quá chủ quan.

HLV Deschamps vừa lên tiếng: “Đội tuyển Pháp đến Qatar là dành cho những cầu thủ khỏe mạnh và có phong độ cao”.

Trong khi đó tuyến giữa của Pháp bây giờ trông cũng rất chông chênh khi Paul Pogba cũng vừa phẫu thuật chấn thương hồi tháng trước, phong độ không cao.

Tại World Cup 2022, nhà vô địch World Cup 2018 ở bảng D khá nhẹ ký cùng với Tunisia, Đan Mạch và Úc.

Kante là một cầu thủ giỏi, là "buồng phổi” của tuyển Pháp. Tuy nhỏ con nhưng khả năng hoạt động như một nhạc trưởng, tiền vệ đánh chặn từ xa của Kante là rất ấn tượng. Kante là cầu thủ ngôi sao nhưng tính cách rất dân dã, hòa đồng, dễ mến. Trên sân, anh luôn “cháy” hết mình, thể hiện sự tận hưởng khi chơi bóng.

Kante có nhiều nét giống đàn anh Patrick Vieira ngày nào nhưng chắc chắn hơn nhờ sự lì lợm và miệt mài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm