Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị cây gỗ bắn xuyên qua bụng

Trước đó, vào ngày 4-3, chị H.M. (ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) mang thai gần 38 tuần, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên bụng phải có một vết thương vùng bụng. Bệnh nhân có dấu hiệu bị choáng do mất nhiều máu vì bị xuất huyết nội và bị thương ở nội tạng.

Ngay sau đó các bác sĩ làm các xét nghiệm, đồng thời chẩn đoán ngay tại giường bệnh và quyết định mổ cứu thai nhi trước. Sau vài phút phẫu thuật, bé trai đã được đưa ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng khỏe mạnh, nặng 3 kg. Phần nổi khối ra ngoài ở bụng người mẹ được xác định là nhau thai nên các bác sĩ sản khoa đã xử lý và đồng thời khâu vết đâm.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc đứng máy cưa cây tại xưởng gỗ của gia đình, chị M. bị cây bắn ra đâm xuyên qua bụng.  Rất may, do vết đâm chéo nên không ảnh hưởng đến nội tạng và thai nhi của sản phụ.

Hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm