Cựu Tổng thống Marcos là anh hùng hay tội phạm?

Một cuộc biểu tình nhỏ cũng được tổ chức gần tư gia ông Duterte tại Davao.

Dự kiến đến tháng 9, gia đình ông Marcos sẽ chuyển thi hài đang lưu giữ trong lăng ở tỉnh Ilocos Norte (miền Bắc Philippines) đến nghĩa trang. Ferdinand Marcos (1917-1989) được bầu làm tổng thống năm 1965 và đã ban bố thiết quân luật vào năm 1972. Sau khi bị lật đổ năm 1986, Marcos cùng gia đình chạy sang Mỹ và chết tại Mỹ. Marcos bị tố cáo đã tổ chức đàn áp nhân quyền hàng loạt và thâm lạm 10 tỉ USD của công.

Sau đó Marcos chết, gia đình đưa xác ông về nước. Các đời tổng thống trước đây đều bác bỏ đề nghị đưa thi hài Marcos an táng trong Nghĩa trang Các anh hùng dân tộc. Trong khi đó, Tổng thống Duterte không ngừng tán dương Marcos là “tổng thống tốt nhất của Philippines”.

Nhiều người là nạn nhân bị tra tấn, bị tù đày và gia đình các nạn nhân bị sát hại dưới chế độ độc tài của Marcos đã tham gia biểu tình ngày 14-8. Nữ nghị sĩ Risa Hontiveros, một trong bốn nghị sĩ tham gia biểu tình, nhận xét ông Marcos đúng ra phải là kẻ thù truyền kiếp của các anh hùng dân tộc và Philippines đang làm trò cười cho thế giới.

Năm 2010, bà Imelda là vợ góa của ông Marcos đã tham chính và hồi tháng 5 tiếp tục được bầu làm nghị sĩ hạ viện lần thứ ba. Trưởng nữ Imee Marcos được bầu làm tỉnh trưởng tỉnh Ilocos Norte.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm