Cựu Tổng thống Peru lén tiêm vaccine Trung Quốc khi tại nhiệm

Cựu Tổng thống Peru Martin Vizcarra cùng nhiều nhân vật cao cấp ở nước này đã bí mật tiêm vaccine ngừa COVID-19 mua từ Trung Quốc trước khi ông Vizcarra bị luận tội và bãi nhiệm hồi đầu tháng 11-2020, tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm 18-2.

Trước đó, tối 15-2, chính quyền lâm thời của Peru cho biết 487 nhân vật cao cấp của nước này đã lợi dụng quan hệ chính trị để lén lút tiêm một loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc từ tháng 9 năm ngoái, trước khi chính quyền Lima cấp phép sử dụng loại vaccine này.

Ngoài ông Vizcarra cùng hai thành viên trong gia đình ông này, bốn bộ trưởng lúc bấy giờ còn đương nhiệm, trong đó có bà Elizabeth Astete (Bộ Ngoại giao) và bà Pilar Mazzetti (Bộ Y tế), cũng nằm trong danh sách dính líu tới vụ bê bối này. 

Ông Martin Vizcarra - tổng thống Peru đã bị bãi nhiễm hồi đầu tháng 11-2020. Ảnh: ANDINA (Peru)

Loại vaccine liên quan tới vụ bê bối được xác định là sản phẩm của hãng dược Sinopharm - một công ty nhà nước của Trung Quốc. Các công tố viên Peru đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan vụ bê bối này.

Tổng thống lâm thời Peru, ông Francisco Sagasti cho biết ông “phẫn nộ và tức giận” khi nghe tin về vụ bê bối này. Ông Sagasti chỉ trích chính quyền của ông Vizcarra đã “thất bại trong việc thực hiện chức trách của người đầy tớ của quần chúng nhân dân”.

Ông Sagasti tuyên bố “những ai liên quan tới các hành vi hoàn toàn không đúng đắn và không phù hợp trên sẽ không có chỗ đứng trong chính phủ do ông lãnh đạo”.

Trong thời gian nắm quyền ở Peru, ông Vizcarra được biết đến là một tổng thống kiên quyết chống vấn nạn tham nhũng nhưng sau đó, bản thân ông lại bị luận tội vì tham nhũng (liên quan tới một vụ việc trong quá khứ, không liên quan tới bê bối vaccine), theo tờ Global News.

Việc ông Vizcarra bị luận tội đã kéo theo bất ổn chính trị-xã hội nghiêm trọng tại Peru. Người được đưa lên thay ông Vizcarra là ông Manuel Merino (lúc bấy giờ là Chủ tịch Quốc hội Peru) chỉ có thể nắm quyền trong năm ngày, trước khi quyền lực được chuyển giao cho ông Sagasti.

Peru là ổ dịch COVID-19 lớn thứ tư tại Nam Mỹ, chỉ xếp sau Brazil, Colombia và Argentina. Theo dữ liệu mới nhất được chính quyền Lima công bố hôm 19-2, nước này đã phát hiện hơn 1.269.500 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 44.690 trường hợp đã tử vong.

Trước đó, trong ngày 7-2, Peru chính thức nhận lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên mua từ Sinopharm và khởi động chương trình tiêm chủng. Bà Astete và bà Mazzetti lúc đó còn chưa từ chức và đã cùng Tổng thống lâm thời Sagasti ra sân bay tiếp nhận lô vaccine. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm