Đa dạng chương trình nghệ thuật trong Tuần văn hoá Campuchia tại Việt Nam

(PLO)- Nhiều chương trình nghệ thuật như triển lãm, ca múa nhạc diễn ra nhằm nhằm chào mừng Tuần văn hoá Campuchia tại Việt Nam. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-9, Bộ VHTT&DL Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hoá và Nghệ thuật Campuchia đã tổ chức Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần văn hoá Campuchia tại Việt Nam tại Nhà hát lớn TP.HCM.

Đây cũng là hoạt động kỉ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2022) và chào mừng năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022.

Tiết mục múa đương đại Tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Ảnh: V.H

Tiết mục múa đương đại Tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Ảnh: V.H

Phát biểu tại khai mạc, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam được diễn ra tại TP.HCM và Trà Vinh (từ 27-9 đến 2-10) nhằm giới thiệu tới công chúng Việt Nam, bạn bè quốc tế nền văn hóa phong phú, đa dạng của đất nước chùa tháp với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh và các hiện vật văn hóa của Campuchia.

"Tôi tin tưởng rằng, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần này tiếp tục là dấu mốc quan trọng, góp phần tích cực củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước" – ông Hoàng Đạo Cương bày tỏ.

Về phía Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Long Ponnasirivath khẳng định, mặc dù giao lưu văn hóa trực tiếp giữa hai nước trong mấy năm gần đây bị gián đoạn vì COVID-19 nhưng hai bên vẫn duy trì giao lưu hợp tác văn hóa ở cấp độ song phương, đa phương, khu vực và quốc tế theo các hình thức bình thường mới, đặc biệt là thông qua các hoạt động trực tuyến.

Theo đó, năm 2022, nhân dịp kỉ niệm 55 năm Ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, hai nước đã khôi phục việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa theo hình thức trực tiếp.

Theo ông Long Ponnasirivath, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia diễn ra vào tháng 8 và Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam được tổ chức từ ngày 28-9, không chỉ là kết quả của việc triển khai kế hoạch hợp tác về văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước, mà còn là những hoạt động văn hóa quan trọng nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đa dạng chương trình nghệ thuật trong Tuần văn hoá Campuchia tại Việt Nam ảnh 3
Đối với chương trình, Campuchia mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật cổ điển, dân gian và đương đại phong phú về loại hình, trong đó có một số loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Ảnh: V.H

Đối với chương trình, Campuchia mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật cổ điển, dân gian và đương đại phong phú về loại hình, trong đó có một số loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Ảnh: V.H

Cũng nằm trong khuôn khổ chương trình, Triển lãm "Campuchia - Vương quốc văn hoá" đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng TP.HCM vào chiều cùng ngày.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương và ông Long Ponnasirivath - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: V.H

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương và ông Long Ponnasirivath - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: V.H

Triển lãm trưng bày 47 bức ảnh bao gồm các nội dung: Hình ảnh trao đổi của lãnh đạo hai nước về lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Campuchia được ghi chép trên Danh sách Di sản Thế giới do UNESCO công nhận và các di sản văn hóa nổi bật khác, các lễ hội quốc gia và tôn giáo lớn, các trò chơi và trang phục truyền thống, cảnh quan thôn quê, trang trại và môi trường tự nhiên tươi đẹp.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương (trái) và các đại biểu tham quan triển lãm

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương (trái) và các đại biểu tham quan triển lãm

Ngoài ra, còn có triển lãm các vật liệu và đồ vật nghệ thuật truyền thống như tranh trần nhà, váy, khăn quàng cổ và đồ lưu niệm làm bằng lụa, tranh sơn mài, con rối, các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ bằng da và đồng.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ VHTTDL khẳng định, với nền tảng quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia, việc giao lưu, hợp tác văn hóa đang ngày càng trở nên quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: V.H

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ VHTTDL khẳng định, với nền tảng quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia, việc giao lưu, hợp tác văn hóa đang ngày càng trở nên quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: V.H

Ông Hoàng tin rằng triển lãm "Campuchia - Vương quốc Văn hóa" sẽ góp phần tạo nên thành công chung của Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022, tăng cường hơn nữa tình hữu nghị láng giềng giữa Việt Nam và Campuchia, trở thành hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022"

Thông qua triển lãm này, khán giả Việt Nam, đặc biệt người dân phương Nam và du khách quốc tế có cơ hội chiêm ngưỡng những di tích văn hóa nổi tiếng như: đền Angkor Wat, Sambo Prei Kok, cùng nhiều loại hình văn hóa phi vật thể của Campuchia đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa thế giới.

Triển lãm mở cửa hàng ngày đến hết ngày 1-10.

Một số hình ảnh và đồ vật trưng bày tại triển lãm:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm