Đà Lạt đón năm mới: 'Và con tim đã vui trở lại'

(PLO)- Hơn 140 ngàn du khách đến với Đà Lạt dịp Tết Dương lịch năm 2024 cho thấy tình cảm của du khách với thành phố ngàn hoa chưa bao giờ vơi đi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-1, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết từ ngày 30-12-2023 đến ngày 1-1-2024, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng trong dịp Tết Dương lịch ước đạt khoảng hơn 160.000 lượt khách. Con số này tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, du khách quốc tế ước tính đạt hơn 5.000 lượt, khách nội địa ước đạt 155. 000 lượt.

Riêng thành phố Đà Lạt, trong 3 ngày đón hơn 140.000 lượt khách.

Đà Lạt năm mới: “Và con tim đã vui trở lại”
TP Đà Lạt - thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO tròn 130 tuổi. Ảnh: VÕ TÙNG

Cũng theo cơ quan này, thời gian cao điểm khách du lịch chủ yếu tập trung vào hai ngày 30 và 31-12-2023.

Các khách sạn cao cấp từ 3 đến 5 sao phục vụ với công suất từ 85 - 90%; các loại hình khác phục vụ với công suất đạt khoảng 75%.

Dịp Tết Dương lịch năm nay, tổng lượt khách du lịch qua đăng ký lưu trú tại Lâm Đồng dịp Tết Dương lịch 2024 ước đạt khoảng hơn 140.000 lượt khách với 5.000 lượt khách quốc tế. Riêng thành phố Đà Lạt ước đạt hơn 120.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 4.900 lượt khách.

da-lat-2-3015-4852.jpg
Hàng trăm ngàn du khách chọn Đà Lạt cho kỳ nghỉ lễ. Ảnh: VÕ TÙNG

Năm nay, ngành du lịch của TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, phục vụ người dân địa phương và khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2024 chu đáo.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai xây dựng sản phẩm mới, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan tại đơn vị, đảm bảo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho du khách, phát huy phong cách văn minh, lịch sự trong giao tiếp với khách du lịch.

da-lat-3-3165-6677.jpg
Du khách đi bộ ở chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Thông tuyến tạm thời đèo Prenn (từ cuối cao tốc Liên Khương - Đà Lạt đến lối rẽ vào Khu du lịch thác Dantala) từ ngày 29-12-2023 đến ngày 02-01-2024, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách lưu thông khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt.

da-lat-4-6256.jpg
Hơn 15 ngàn người dân và du khách có mặt ở quảng trường Lâm Viên chào đón thành phố ngàn hoa tròn 130 tuổi. Ảnh: VÕ TÙNG

Để phục vụ du khách, TP Đà Lạt đã tổ chức một loạt chương trình như: Khai trương khu vực ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt; tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) và đón nhận thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO tại Quảng trường Lâm Viên; tổ chức các không gian hoa, tiểu cảnh hoa trang trí tạo điểm nhấn tại các công viên, khu vực công cộng ở trung tâm thành phố; đêm giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc; chương trình Countdown 2024 tại quảng trường Lâm Viên; đêm chung kết Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2023 được tổ chức tại Tea Resort Prenn - Đà Lạt ...

hoa-hau-3-2927-6926.jpeg
Đêm chung kết Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2023. Ảnh: VÕ TÙNG

Ghi nhận của PLO, bắt đầu từ chiều tối 30-12, nhiều du khách từ khắp nơi đổ lên Đà Lạt để bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ cùng gia đình, người thân.

Cùng với các điểm tham quan nổi tiếng như chợ Đà Lạt, khu Hoà Bình,... hơn 15 ngàn người dân và du khách đã đến Quảng trường Lâm Viên để chào đón thành phố ngàn hoa mừng sinh nhật lần thứ 130 và đón nhận thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Nói với phóng viên, anh chị Trần Lê, ngụ TP Hồ Chí Minh nói rằng Đà Lạt luôn là điểm đến ưu tiên trong mỗi dịp lễ.

“Tôi rất vui khi thấy Đà Lạt đông vui, nhộn nhịp trong cái se lạnh của mùa đông phố núi.” anh Trần Lê hồ hởi.

deo-prenn-7-4908-2849-812-3717.jpeg
Đèo Prenn thông toàn tuyến để đón du khách về Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Đà Lạt khá đông, vui, nhộn nhịp nhưng trật tự là cảm nhận của nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Đặc biệt, trước lễ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng kịp thời quyết định đưa đèo Prenn vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm