Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các quận và huyện đảo Hoàng Sa

Sáng 30-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa. Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ là năm năm, kể từ ngày 1-7-2021.

Cụ thể, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phan Thị Thắng Lợi và ông Trương Thanh Dũng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu.

Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các quận và huyện đảo Hoàng Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trần Tường Vân và ông Nguyễn Hữu Công được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Nguyễn Hữu Thiết và Nguyễn Nhường được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Đinh Thanh và Võ Thiên Sinh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Mai Niên và Nguyễn Đức Việt được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Nguyễn Thành Nam, Hoàng Công Thanh và Huỳnh Văn Hùng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng cũng bổ nhiệm ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chánh Văn phòng UBND huyện đảo Hoàng Sa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa.

Trước đó, ông Lê Phú Nguyện cũng là đại diện của huyện đảo Hoàng Sa được các cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cương vị mới, ông Nguyện cho hay sẽ kế thừa, phát huy tốt nhất những việc làm của những người tiền nhiệm, tiếp tục sưu tầm, bổ sung các tư liệu, huy động mọi sự đóng góp của trí thức, nhà nghiên cứu, các tầng lớp nhân dân đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.

Theo ông Nguyện, ông sẽ tập hợp hệ thống cơ sở pháp lý trong việc đấu tranh giành chủ quyền đối với huyện đảo Hoàng Sa. Ông cũng sẽ tiếp tục phát triển, đa dạng hình thức và mở rộng không gian tuyên truyền bảo vệ chủ quyền không chỉ tại Nhà trưng bày Hoàng Sa mà mang thông điệp chủ quyền đến các trường học, đoàn thể, địa bàn để giáo dục, tuyên truyền lòng yêu nước trong mọi thế hệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm