Đà Nẵng: Phụ huynh và học sinh nghèo xúc động vì được tặng góc học tập

(PLO)- Đã có 1.237 góc học tập gồm bàn ghế, tủ sách, đèn học được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không để học sinh thiếu góc học tập

Ngày 22-3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), Chương trình “Góc học tập cho em” đã trao tặng 200 góc học tập đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Video: Phụ huynh và học sinh nghèo xúc động vì được tặng góc học tập

Theo Huyện đoàn huyện Hoà Vang, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện triển khai và thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua.

hoan-canh-kho-khan-to-van-hung.jpg
Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang gửi gắm đến các em học sinh cố gắng học tập xây dựng đất nước. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tuy nhiên trên thực tế, Hòa Vang vẫn là một đơn vị còn nhiều khó khăn so với các địa phương khác. Người dân đa số là lao động phổ thông hoặc bám trụ với mảnh vườn, ruộng lúa.

Do đó việc đảm bảo cho các em học sinh có đầy đủ cơ sở vật chất khi học tập tại nhà cũng phần nào còn hạn chế.

Chia sẻ tại chương trình, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, nhân một ngày cuối năm 2022, khi đến thăm một ngôi trường ở xã Hòa Bắc và được nghe các em học sinh chia sẻ về ước mơ có được một góc học tập gọn gàng sạch đẹp.

Để tiếp thêm động lực cho các em trên con đường chinh phục kiến thức, ông đã phát động, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn một góc học tập gồm “một bộ bàn ghế, kệ sách và đèn học”.

hoan-canh-kho-khan-nhan.jpg
Học sinh vui mừng nhận quà. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Từ đó, Huyện Đoàn Hòa Vang đã tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch nhằm vận động, trang bị cho 1.237 em học sinh hoàn cảnh khó khăn có được một góc học tập như bạn bè đồng trang lứa. Và đây là đợt thứ tư trong vận động, trao tặng cho các em học sinh.

“Tôi mong các em học sinh sẽ học tập thật tốt trên những góc học tập này để trở thành những công dân có ích cho xã hội cũng như vươn lên trong cuộc sống sau này”, ông Tô Văn Hùng nói.

Th.S Huỳnh Bọng, Uỷ viên BTV Công đoàn Đại học Đà Nẵng cho biết, chương trình của huyện Hoà Vang hỗ trợ các em học sinh khó khăn là rất ý nghĩa và nhân văn. Các em nhỏ sẽ là tương lai của xã hội, việc chăm lo cho các em có điều kiện học tập tốt sẽ là tiền đề cho việc xây dựng đất nước giàu đẹp hơn.

IMG_0726.jpeg
Góc học tập được trao gồm bàn, ghế, tủ sách và đèn học. Ảnh: MT.

Vì vậy, khi biết đến chương trình ý nghĩa này, ông Bọng cũng như Đại học Đà Nẵng và các nhà tài trợ khác đã đồng hành, hỗ trợ tối đa để các em học sinh khó khăn trên địa bàn có góc học tập tốt nhất.

Ươm mầm tương lai cho em

Ngồi tại hội trường chờ đến lượt nhận hỗ trợ, chị Chị Đặng Thị Yến (33 tuổi, xã Hoà Tiến) vừa bế đứa con út 5 tuổi trên tay vừa chia sẻ, gia đình chị có bốn đứa con.

Con gái đầu là bé Nguyễn Đặng Hồng Thắm (lớp 5/4, trường Tiểu học số 1 Hoà Tiến) và tiếp theo có một em học lớp 4 rồi một em học lớp 1 nữa.

Gia đình chị là gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và chỉ trông chờ vào người chồng đi làm ở khu công nghiệp lương tháng 6 triệu đồng.

hoàn cảnh khó khăn
Từ nay, các em nhỏ sẽ được học trên bộ bàn ghế mới cùng chiếc đèn bàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Ở nhà, các cháu học tập khó khăn vì điều kiện không cho phép sắm sửa bàn ghế đầy đủ. Sắp tới, cháu nhỏ bắt đầu học chữ để vào lớp 1 cũng như chị đầu lên cấp 2 nên góc học tập của các con sẽ thiếu thốn nhiều hơn. Nay được huyện Hoà Vang tặng góc học tập, gia đình rất vui vì các con sẽ có bàn ghế mới hỗ trợ học hành đàng hoàng hơn”, chị Yến xúc động nói.

Vừa từ Bệnh viện Ung bướu trở về, chị Trương Thị Thương (37 tuổi) phụ huynh của em Trần Văn Phước Thành (lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Phú Hường) là gia đình có hoàn cảnh khó khăn vui mừng cho biết, góc học tập được tặng hôm nay là ước mơ hơn chục năm nay của gia đình nhưng chưa thực hiện được cho các con. Nay có được góc học tập mới, gia đình cùng các con rất vui mừng.

hoan-canh-kho-khan-dua-ve.jpg
Cả gia đình đến chở bàn ghế mới về cho con cháu học tập trong niềm vui. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Chị bị bệnh u bướu và tim nên không thể làm việc được, anh chồng đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Đứa đầu lớp 11, đứa sau lớp 8 nhưng đến nay hai con vẫn chưa thể có cái góc học tập đàng hoàng, chị phải đi xin cái bàn sắt của họ thừa về cho con có nơi viết bài. Cảm ơn huyện, cảm ơn nhà hảo tâm nhiều lắm, từ nay các con không còn còng lưng, nheo mắt đọc sách nữa”, chị Thương chia sẻ.

Đến nay, chương trình đã tổ chức lần thứ 4 với tổng số 1.237 góc học tập được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, được huy động từ các đơn vị, nhà tài trợ.

Đây được xem là một trong những chương trình hết sức ý nghĩa được huyện Hoà Vang tổ chức nhằm hỗ trợ, khơi dậy tinh thần phấn đấu học tập của con em địa phương.

Theo Chương trình “Góc học tập cho em”, thời gian tới không chỉ tặng quà cho các em học sinh khó khăn ở huyện Hòa Vang mà mục tiêu hướng đến là trẻ em trên địa bàn TP, các vùng quê khác cần đến sự trợ giúp của chương trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm