Đà Nẵng quyết định nâng cấp độ dịch quận Liên Chiểu từ 2 lên 3

Chiều 9-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày TP ghi nhận 180 ca mắc, trong đó có 152 ca chưa cách ly.

Đáng chú ý, trong số ca cộng đồng có tới 111 ca dương tính là công nhân Công ty Matrix (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) thông qua test nhanh. Các ca còn lại phát hiện qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình, tự test nhanh hoặc đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế.

166/180 ca mắc trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng. Một số chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao được ghi nhận trong ngày liên quan đến Công ty Matrix (114 ca), Công ty Thuận Phước (4 ca), đường Võ Trường Toản, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (5 ca).

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, UBND TP Đà Nẵng quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 (nguy cơ cao) đối với quận Liên Chiểu từ 12 giờ ngày 9-12. Đây là địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong những ngày qua, tập trung ở phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Khánh Nam.

Hiện toàn TP có 219 khu vực phong tỏa với 1.411 hộ (9.319 nhân khẩu); duy trì 17 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 560 người. 

Tính từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.187 ca COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm