Đà Nẵng: Tập trung xử lý tình trạng thanh thiếu niên đánh nhau bằng hung khí

(PLO)- Trước tình trạng gia tăng các vụ việc dùng hung khí đánh nhau của các nhóm thanh thiếu niên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng này chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-7, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022.

Theo sơ kết, 6 tháng qua, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tuy giảm so với cùng kỳ năm 2021 nhưng một số loại tội phạm gia tăng, nhất là cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Đặc biệt, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, vũ khí giải quyết mâu thuẫn diễn ra ngày càng nhiều, gây bất an trong xã hội.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý tình trạng các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: D.H

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý tình trạng các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: D.H

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Các đơn vị cần nhận diện tội phạm và chủ động phòng ngừa, phát hiện, nhất là mâu thuẫn ở cơ sở.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung vào các băng nhóm lưu động, băng nhóm “tín dụng đen” đòi nợ, siết nợ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công toàn lực lượng công an TP đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Ông cho rằng, để có được những kết quả, thành tích ấy, lực lượng công an đã chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả nhiều mặt công tác; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Qua đó, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố đối với lực lượng công an…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm