Đà Nẵng từng bỏ quy định CSGT chỉ mang 50.000 đồng

Trao đổi với PV chiều 7/12, thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết việc quy định cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ ngoài đường chỉ được mang 50.000 đồng được áp dụng từ năm 1995, khi cả nước rộ lên chuyện cảnh sát giao thông tiêu cực.“Lãnh đạo Phòng CSGT thành phố đã đề ra để quản lý cán bộ chiến sĩ, tránh tiêu cực trong đội ngũ.

Khi thực hiện, phía phòng cũng thông báo cho các đơn vị liên quan kiểm tra. Trong hơn hai năm thực hiện, anh em đều chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên thời gian sau ban lãnh đạo nhận thấy không còn phù hợp nên đã bỏ”, thượng tá Đến nói.

Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn VănTheo vị trưởng phòng, quy định CSGT đi làm nhiệm vụ chỉ với 50.000 đồng tiền cá nhân gây nhiều khó khăn cho anh em trong việc chi tiêu, ăn, uống dọc đường. Còn việc kiểm soát anh em đi làm nhiệm vụ có mang theo đúng số tiền cá nhân trong túi không quá khó, chỉ cần đối chiếu số tiền trong ví và số tiền trong biên lai xử phạt (đối với hình thức xử phạt tại chỗ), nếu vượt quá số tiền trong biên lai thì yêu cầu giải trình.

Trước quy định CSGT làm nhiệm vụ chỉ được mang theo 100.000 đồng mà TP HCM bắt đầu thực hiện và có thể sẽ được triển khai tại nhiều địa phương, thượng tá Đến bình luận: “Đây là cách làm hay nhưng phải nghiên cứu kỹ càng trước khi ban hành, đặc biệt là mức chi tiêu tại từng tỉnh thành. Theo cá nhân tôi, nếu CSGT ra đường làm nhiệm vụ chỉ có 100.000 đồng là hơi thấp vì giá cả hiện quá đắt đỏ”.

Theo Nguyễn Đông (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm