Đa số người Nhật ủng hộ cấm thiết bị viễn thông Trung Quốc

Đó là kết quả khảo sát mới nhất được công bố trên báo Nhật Nikkei Asian Review hôm 17-12.

Theo hãng tin Kyodo, chính phủ Nhật hôm 10-12 đã quyết định sửa đổi các quy định về thu mua nội bộ với thời hạn áp dụng bắt đầu từ tháng 4-2019.

Kyodo dẫn lời phát ngôn viên của chính phủ Nhật - ông Yoshihide Suga khẳng định việc tránh thu mua những thiết bị cài những tính năng độc bao gồm đánh cắp và phá hủy thông tin là “cực kỳ hệ trọng” đối với an ninh quốc gia Nhật.

Chính sách mới của Tokyo trên thực tế đã ngăn chặn việc thu mua thiết bị của Huawei và ZTE dù không trực tiếp đề cập tên hai công ty Trung Quốc này.

Kiểm tra bo mạch chủ tại một nhà máy Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Quyết định nói trên đã giành được sự hậu thuẫn của 61% đối tượng được khảo sát, so với chỉ 21% phản đối.

Cuộc khảo sát của hãng Nikkei/TV Tokyo được tiến hành từ ngày 14 đến 16-12.

Khi được hỏi về một cuộc chiến tranh thương mại giữ Mỹ và Trung Quốc, 74% người tin rằng nó sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Nhật, trong khi 15% không nghĩ như thế.

Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành được sự ủng hộ của 74% đối tượng được khảo sát, giảm bốn điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó vào tháng 11. Tỉ lệ không ủng hộ đã tăng sáu điểm phần trăm lên 44%.

Tỉ lệ ủng hộ ở đàn ông là 51%, so với 41% ở phụ nữ, theo kết quả khảo sát.

Trong số những người ủng hộ đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông Abe, tỉ lệ ủng hộ nội các giảm chín điểm phần trăm xuống còn 84%. Tỉ lệ ủng hộ ở những người có quan điểm độc lập vẫn giữ nguyên ở mức 24%.

Sự ổn định của nội các Nhật được 44% người viện dẫn là một lý do cho sự ủng hộ của họ, trong khi 33% người ghi nhận quan điểm toàn cầu của nội các Nhật và 25% đánh giá cao khả năng lãnh đạo của chính phủ.

Trong khi đó, 41% nêu việc thiếu tin tưởng ông Abe làm lý do để không ủng hộ và cũng tỉ lệ này viện dẫn một nội các do LDP đóng vai trò trung tâm. 35% cho biết họ không vui với cách quản lý của chính phủ hoặc đảng.

Cuộc khảo sát cũng hỏi về các chính sách nên được ưu tiên đối với Thủ tướng Abe. Kết quả cho thấy 46% đề cập việc củng cố an sinh xã hội, trong khi chỉ 10% muốn sửa đổi hiến pháp - một mục tiêu mà ông Abe lâu nay nhắm đến.

38% người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với LDP, trong khi 37% không ủng hộ một đảng cụ thể nào.

Cuộc khảo sát trên đã nhận được 990 phản hồi từ những người trên 18 tuổi, với tỉ lệ phản hồi đạt 46,3%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm