Đã tháo dỡ hai trụ bê tông chặn ô tô né trạm BOT

(PLO)- Chính quyền địa phương ở Đắk Lắk cho tháo dỡ hai trụ bê tông mà người dân đổ giữa đường để chặn ô tô né trạm BOT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, ông Nguyễn Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận chính quyền địa phương vừa tổ chức dỡ bỏ hai trụ bê tông mà người dân tự ý xây dựng trên đường liên thôn ở thôn 8 của xã để chặn ô tô né trạm BOT mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

"Chúng tôi đã cho tháo dỡ bỏ hai trụ bê tông để thuận tiện đi lại. Người dân không phản ứng gì nhưng bày tỏ lo ngại ô tô, xe tải sẽ lưu thông trên đường liên nông, gây mất an toàn"- ông Huấn nói.

trụ bê tông 10.jpg
Hai trụ bê tông giữa đường đã được tháo dỡ. Ảnh: N.D

Theo ông Huấn, sau khi phá bỏ hai trụ bê tông, UBND xã Ea Đar phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ea Kar cắm một số biển báo nhằm hạn chế tốc độ, tải trọng trên đường thôn 8.

Cũng theo ông Huấn, trước đây UBND xã Ea Đar nhiều lần đối thoại, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ hai trụ bê tông đổ giữa đường thôn 8. Tuy nhiên, người dân vẫn không thực hiện.

Như PLO đã phản ánh, năm 2019, người dân tự ý đổ hai trụ bê tông khá lớn nằm giữa đường thôn 8, xã Ea Đar.

Người dân cho rằng đường này hàng ngày có nhiều ô tô chở khách, xe tải chở vật liệu chạy vào đường này để né trạm BOT trên quốc lộ 26 cách đó trăm mét, gây mất an toàn giao thông.

Do đó, người dân bàn nhau đổ hai trụ bê tông giữa đường, chặn các ô tô né trạm BOT để giữ gìn an toàn giao thông thôn xóm.

trụ bê tông 3.jpg

Hai trụ bê tông chắn giữa đường, ô tô không thể qua lại. Ảnh: TT

Tuy nhiên, UBND xã Ea Đar xác định việc làm trên của người dân không đúng quy định pháp luật. UBND xã Ea Đar nhiều lần đối thoại, giải thích, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ hai trụ bê tông trên đường nhưng người dân không thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm