Đại án Đăng kiểm: Hơn 80 bị can nhận hối lộ bị đề nghị truy tố đến khung tử hình

(PLO)- Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 132 bị can về tội nhận hối lộ, trong đó cựu Cục trưởng đăng kiểm Đặng Việt Hà chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ 40 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và ba trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về tổng cộng 11 tội danh gồm: Đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; tham ô tài sản; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

132 bị can bị đề truy tố về tội nhận hối lộ

Đối với tội nhận hối lộ, Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố tổng cộng 132 bị can trong đó có hơn 80/132 người bị đề nghị truy tố tại khoản 4 Điều 354 BLHS có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Việt Nam từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2021) được xác định đã bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, duyệt cấp đủ năng lực cho 63 cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện hoạt động trái pháp luật và nhận tiền hối hơn 6,5 tỉ đồng và 23.000 USD.

đại án đăng kiểm
Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà. Ảnh: CA

Bị can Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới tổng cộng là 40 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) thực hiện thẩm định thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và chuyên dùng đang lưu thông.

Quá trình thực hiện, các bị can là lãnh đạo, đăng kiểm viên VAR đã lợi dụng vị trí công tác được phân công để thực hiện không đúng quy trình thẩm định, kiểm tra; nhận hối lộ từ các công ty 1,5-3 triệu đồng/hồ sơ để bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định.

Các lãnh đạo, đăng kiểm viên chia tiền theo tỷ lệ: Trần Anh Quân (quyền Trưởng VAR) 700.000 đồng/hồ sơ (gồm phần được hưởng, phần tiếp khách, chia cho Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà); phó VAR 100.000 đồng/hồ sơ/người; nhân viên văn phòng mỗi người 50.000 đồng/hồ sơ.

Cựu Cục trưởng chi 100.000 USD để 'dò' thông tin vụ án

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố 53 bị can về tội đưa hối lộ, năm bị can tội môi giới hối lộ. Trong đó, bị can Lại Thái Phong bị đề nghị truy tố về hai tội danh là môi giới hối lộ và đưa hối lộ.

IMG_1114.jpeg
Lại Thái Phong tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Cụ thể, sau khi nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị điều tra, Đặng Việt Hà trao đổi với Lại Thái Phong (phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về việc cơ quan công an xử lý nhiều sai phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm nhưng không rõ là những sai phạm gì.

Phong nói có quen Nguyễn Văn Chung có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an. Sau khi được Chung đồng ý, Đặng Việt Hà đưa cho Lại Thái Phong 100.000 USD để giao cho Chung đi tìm hiểu thông tin liên quan đến các vụ án đăng kiểm.

Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Văn Chung sau khi nhận 100.000 USD không có khả năng tìm hiểu thông tin vụ án từ công an mà chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí để chiếm đoạt số tiền này. Sau đó Chung bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 bộ luật Hình sự.

IMG_1115.webp
Nguyễn Văn Chung bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Còn đối với Đặng Việt Hà, ngày 11-1-2023, ông này bị bắt sau đó từ nhà tạm giữ Công an quận 12 (TP.HCM) đã tố cáo Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Phong thì bị khởi tố về tội môi giới hối lộ.

Ngoài môi giới hối lộ, Lại Thái Phong còn cùng với Lê Đức Thiện và Nguyễn Minh Tuấn thành lập Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh và Công ty TNHH ô tô An Phát hoạt động trong lĩnh vực thiết kế cải tạo.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1-3-2019 đến 30-9-2022 Phong, Thiện và Tuấn đã thống nhất đưa hối lộ gần 12,5 tỉ đồng cho các đăng kiểm viên tại phòng VAR. Từ đó Phong bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm