Đại biểu TP.HCM nói về sửa đổi Luật Đất đai: Nếu làm không tốt thì có lỗi với dân

(PLO)- Trả lời ý kiến cử tri quận Tân Bình, đại diện tổ ĐBQH TP.HCM đơn vị 5 cho biết QH đang chạy đua ngày đêm để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 5 TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình trước kỳ họp thứ 6, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 5 gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH; Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Trần Anh Tuấn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

cử tri quận Tân Bình
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đức Hướng (phường 3, quận Tân Bình) mong QH có biện pháp quản lý thông tin của người dân trên môi trường mạng xã hội. Theo ông Hướng, hiện nay việc lừa đảo qua mạng diễn ra rất nhiều và cần có biện pháp chặt chẽ để quản lý thông tin của người dân nhằm hạn chế việc này.

Nhắc về việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn, cử tri quận Tân Bình đề xuất lãnh đạo TP có tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong dân.

Cạnh đó, ông Hướng đề xuất ngoài 5 chức danh chính tại khu phố thì cần có chính sách hỗ trợ thêm với các cộng tác viên khu phố để việc quản lý sau khi sáp nhập có hiệu quả.

cu-tri-quan-tan-binh-2.JPG
Cử tri Nguyễn Văn Đô (phường 9) nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Còn cử tri Nguyễn Văn Đô (phường 9) cho rằng đất đai là tài nguyên đặc biệt. Vì vậy, ông Đô mong QH sẽ hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai thực sự chặt chẽ, nhất là trong công tác định giá đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Cử tri quận Tân Bình cũng kỳ vọng QH sẽ cân nhắc, tham khảo nhiều ý kiến của dân trước khi thông qua dự thảo luật này.

Trả lời ý kiến của cử tri về sắp xếp khu phố ấp, đại diện UBND quận Tân Bình cho biết vừa qua Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có giao Sở Tài chính và Sở Nội vụ TP nghiên cứu tham mưu để hỗ trợ cho các chức danh khác ngoài 5 chức danh và tại kỳ họp HĐND TP sắp tới sẽ trình nội dung này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Nguyễn Minh Đức gửi lời cảm ơn cử tri quận Tân Bình vì đã có những ý kiến xây dựng tâm huyết. Ông khẳng định tổ ĐBQH sẽ ghi nhận tất cả ý kiến này và có phản ánh đến cơ quan chức năng.

cu-tri-quan-tan-binh-3.JPG
Ông Nguyễn Minh Đức trả lời cử tri quận Tân Bình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ông Đức cho biết hiện tất cả các cơ quan của QH đang chạy đua để hoàn thiện, làm sao để dự thảo Luật Đất đai khi đưa vào thi hành có thể hạn chế thấp nhất những vấn đề phát sinh dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện.

“QH đang chạy đua ngày đêm để hoàn thiện luật này, nếu làm không tốt thì rất có lỗi với dân”- ông Đức nhấn mạnh.

Về việc quản lý thông tin của người dân, ông Đức thông tin với cử tri quận Tân Bình hiện các cơ quan có liên quan cũng đang chạy đua để làm sao hoàn thiện Luật CCCD thật chặt chẽ.

Theo ông, việc hoàn thiện Luật CCCD rất quan trọng bởi việc này còn liên quan đến công tác chuyển đổi số quốc gia, nền kinh tế số, tích hợp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu dân cư...

“Chúng tôi có trách nhiệm trong việc làm sao để từ hệ thống pháp luật đến cơ sở hạ tầng, phương thức quản lý dữ liệu... của công dân thật chặt chẽ, chống khai thác và làm lộ thông tin”- ông Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm