Đài Loan lên kế hoạch tăng tuần tra biển Đông

“Khi nhìn vào sự chuyển đổi sắp tới trong chiến lược của TQ và sự đầu tư của nước này vào thiết bị vũ khí, quân đội chúng tôi sẽ tiến hành cải cách trong huấn luyện” - tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) dẫn lời ông Feng Shih-kuan, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan, cho biết hôm 2-3.

“Hải quân Đài Loan sẽ tăng cường tuần tra ở biển Đông, sẽ tiến hành tập trận chung với lực lượng không quân để bảo vệ ngư dân và trong các hoạt động vận tải tiếp tế, sẽ tập trận giải cứu nhân đạo nhằm mở rộng khả năng tác chiến của lực lượng tuần tra hàng hải và trên không” - ông Feng nói.

Hệ thống tên lửa PAC. Ảnh: RT

Ông Feng đưa ra tuyên bố trên ngay trước thềm TQ sắp tiết lộ chi tiêu quốc phòng mới cho nước này trong năm nay vào cuối tuần này.

Đài Loan ngày càng lo ngại trước các đe dọa từ quân đội TQ. Bắc kinh từng tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết để giành lại Đài Loan, nơi mà TQ cho là một tỉnh ly khai của nước này.

Bắc Kinh cũng thường xuyên điều máy bay quân sự tới biển Đông và gần đây đã điều tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh tới vùng biển gần Đài Loan để tập trận.

Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Đài Loan cho biết việc TQ tiến hành các cuộc tập trận dưới nước và trên không với quy mô lớn hơn, đặc biệt là ở Thái Bình Dương chính là báo hiệu của “mối đe dọa đang tăng cao”.

Đài Loan hiện duy trì hiện diện quân sự thường xuyên một cách bất hợp pháp trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hòn đảo này bị vùng lãnh thổ Đài Loan chiếm đóng và kiểm soát trái phép kể từ năm 1956 đến nay. Chính quyền Đài Loan đã liên tục cho xây dựng các công trình quân sự và mở rộng đường băng sân bay trên đảo Ba Bình một cách bất hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm