Đài Loan tố Bắc Kinh 'bắt nạt' vụ hủy mở văn phòng ở Guyana

Hãng tin Reuters cho biết Đài Loan hôm 5-2 đã chỉ trích và cáo buộc Trung Quốc gây sức ép khiến Guyana hủy bỏ thỏa thuận cho phép lãnh thổ này mở văn phòng đại diện tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo đó, cơ quan ngoại giao Đài Loan cho rằng dưới áp lực của Bắc Kinh, Guyana đã "đơn phương" quyết định hủy bỏ thỏa thuận. Chính quyền Đài Bắc đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc khi không thể đảo ngược quyết định này.

"Chúng tôi bày tỏ sự không hài lòng và lên án mạnh mẽ đối với Trung Quốc một lần nữa trước hành vi bắt nạt và chèn ép không gian quốc tế của Đài Loan và sự tham gia của Đài Loan trong các vấn đề quốc tế - đại diện cơ quan này tuyên bố.

Đài Loan cáo buộc Trung Quốc "bắt nạt' mình về ngoại giao. Ảnh: AFP

Đài Loan đã bắt đầu xúc tiến chuyện mở văn phòng đại diện ở Guyana từ tháng 1. Việc thành lập văn phòng được chính quyền Mỹ hoan nghênh song vướng phải sự lên án của Bắc Kinh. 

Trung Quốc từ lâu đã nhiều lần tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của mình, vì vậy hòn đảo này không có quyền thiết lập quan hệ bang giao với các nước khác, theo Reuters.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định chính quyền Bắc Kinh luôn phản đối hành vi bắt nạt và "kẻ mạnh không phải kẻ thắng cuộc".

"Cách nói một đằng làm một nẻo của Trung Quốc sẽ chỉ làm nổi bật bản chất của họ và khiến người dân hai bờ eo biển Đài Loan càng thêm xa cách" - đại diện cơ quan ngoại giao Đài Bắc cáo buộc.

Cầu vồng kép xuất hiện đằng sau cờ Đài Loan trong lễ kỷ niệm ở Đài Bắc, ngày 10-10-2017. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc trong nhiều năm qua đã gây sức ép khiến số quốc gia duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan giảm xuống chỉ còn 14 nước, chủ yếu bao gồm các quốc gia đang phát triển như Haiti, Nicaragua và quốc gia Nauru nhỏ bé ở Thái Bình Dương.

Trước những động thái của chính quyền Bắc Kinh, Washington đặc biệt lo ngại việc Trung Quốc lôi kéo các đồng minh của Đài Loan ở khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe, vốn là khu vực ảnh hưởng truyền thống của Mỹ, Reuters đưa tin.

Vào năm 2018, Mỹ đã lên án quyết định của El Salvador về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để quay sang ủng hộ Trung Quốc, nói rằng sự thay đổi này gây quan ngại nghiêm trọng cho Washington và cảnh báo rằng Trung Quốc đang dùng chiêu bài kinh tế để tìm kiếm sự kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm