Đại sứ Knapper: Mỹ giúp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper khẳng định, mối quan hệ Việt Nam – Mỹ chưa bao giờ mạnh như lúc này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-11, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam - Chi hội Đà Nẵng phối hợp tổ chức diễn đàn “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ: Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt”.

Đại sứ Mỹ
Diễn đàn diễn ra tại Đà Nẵng chiều 10-11. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper khẳng định, Mỹ cam kết mạnh mẽ trong mối quan hệ với Việt Nam. Đặc biệt là cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, Mỹ thành công thì Việt Nam cũng thành công và ngược lại.

“Mối quan hệ Việt Nam – Mỹ chưa bao giờ mạnh như vậy. Điều đó thể hiện qua chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam vừa qua và nỗ lực của hai nước khi nâng tầm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện”, Đại sứ Knapper nói.

Theo Đại sứ Knapper, Mỹ và Việt Nam đang có nhiều hợp tác quan trọng. Trong đó có những thỏa thuận liên quan việc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn, giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi kinh tế số…

đại sứ knapper việt nam mỹ
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: TẤN VIỆT

Mỹ cũng cam kết hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong tương lai cho Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui khi thấy nhà máy sản xuất linh kiện Boeing tại Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ chứng minh cho các bạn rằng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện không chỉ là một cụm từ”, Đại sứ Knapper nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng rất chú trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và xác định Mỹ là thị trường trọng điểm.

Đến nay, Đà Nẵng có 81 dự án đầu tư từ các nhà đầu tư Mỹ với tổng vốn hơn 487,85 triệu USD. Các dự án đầu tư của Mỹ đều được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển của Đà Nẵng.

dai su knapper viet nam my 1.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Ảnh: TẤN VIỆT

Do đó, Đà Nẵng rất quan tâm mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại TP

“Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Mỹ có thế mạnh cũng chính là những lĩnh vực mà Đà Nẵng mong muốn thu hút đầu tư như công nghệ thông tin, sản xuất công nghệ cao, tự động hóa, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, y tế, giáo dục, bất động sản du lịch…”, ông Minh cho hay.

Diễn đàn dành phần lớn thời gian cho khoảng 300 doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ giao lưu, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm