Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đã có buổi tiếp, làm việc với ông Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cùng đoàn Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-11, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chủ trì buổi tiếp, làm việc với ông Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cùng đoàn Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu bày tỏ niềm vui về chuyến thăm, làm việc của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Marc E. Knapper và đoàn công tác tại tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh cũng giới thiệu về những kết quả, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và mối quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian qua; tình hình hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đã có buổi tiếp, làm việc với ông Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp ông Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: MINH THANH

Những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có những chuyến đi thăm, học tập kinh nghiệm tại Mỹ, trong đó tập trung về trong lĩnh vực cảng biển. Thị xã Phú Mỹ cũng đã ký kết Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác với Chính quyền TP Monterey Park (tiểu bang California, Mỹ).

Một số tổ chức phi chính phủ của Mỹ cũng thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Về hợp tác đầu tư, hiện Mỹ là nước có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn thứ 3 trong các nước đầu tư tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư khoảng 4,3 tỉ USD, tập trung ở một số lĩnh vực như cảng biển, dịch vụ sản xuất, du lịch nghỉ dưỡng...

Dai-su-My.jpg
Đại sứ Mỹ tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: DQ

"Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực lớn như cảng biển, năng lượng sạch, năng lượng gió, đào tạo nguồn nhân lực..." - ông Phạm Viết Thanh chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ Đại sứ Marc E. Knapper và đoàn tiếp tục là cầu nối trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, cầu nối xúc tiến để các nhà đầu tư Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực lớn mà tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang tập trung phát triển, thu hút đầu tư.

Dai-su-My-tham-BRVT.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Mỹ. Ảnh: DQ

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ông cho biết sẽ chia sẻ thông tin, giới thiệu về Bà Rịa-Vũng Tàu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ.

Ông mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của hai bên như cảng biển, năng lượng, du lịch…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm