Ngày 4-12, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho hay UBND xã đã yêu cầu Công ty CP đầu tư và xây dựng 515 (Công ty 515) hoàn trả hiện trạng ban đầu đường dân sinh ở buôn Kom Leo bị hư hỏng do doanh nghiệp này vận chuyển đất thi công.
Lấy đá vá đường nhựa?
Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng, Công ty 515 mượn con đường dẫn vào buôn Kom Leo để vận chuyển vật liệu xây dựng thi công dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Trước thời điểm công ty này mượn, con đường này khá tốt, đi lại thuận tiện.
Doanh nghiệp cam kết sau khi dự án hoàn thành sẽ trả lại nguyên trạng con đường để người dân đi lại.
Trong thời gian thi công dự án, mỗi ngày nhà thầu trên huy động hàng chục xe tải trọng lớn, vận chuyển đất đá trên đường dân sinh. Chỉ sau một thời gian ngắn, con đường ở buôn Kom Leo bị cày nát.
Khi dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột hoàn thành, Công ty 515 vẫn chưa thực hiện cam kết trả lại nguyên trạng đường dân sinh đã mượn.
Ông Y Na Bkrông, Trưởng buôn Kom Leo, nói: “Mới đây, Công ty 515 dùng đá cấp phối vá mặt đường. Việc làm này nhằm đối phó, có dấu hiệu thoái thác trách nhiệm”.
Lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng khẳng định con đường qua buôn Kom Leo bị hư hỏng nặng do Công ty 515 vận chuyển đất. Việc doanh nghiệp chưa khắc phục gây bức xúc đối với người dân địa phương.
“Doanh nghiệp dùng đá cấp phối, đá dăm sửa tạm như vậy là không đúng với nguyên trạng đường ban đầu”- lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng nói.
Trao đổi với PV qua điện thoại, đại diện Công ty 515 nói sẽ hoàn trả lại mặt đường nhựa đúng cam kết; không phải san gạt đá như hiện tại.
Làm nham nhở sân vận động rộng 5.000 m2
Người dân xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk phản ánh đến PV việc Công ty TNHH An Nguyên đã băm nát sân vận động của xã sau khi mượn sân vận động để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ thi công tỉnh lộ 9.
Theo phản ánh của một số người dân thôn 1B xã Hòa Tiến, mỗi ngày có hàng trăm xe tải trọng lớn, xe ben chở vật liệu xây dựng ra vào sân vận động. Công ty TNHH An Nguyên còn sử dụng sân vận động làm nơi đặt trạm trộn bê tông, tập kết vật liệu… khiến cho mặt sân hư hỏng nghiêm trọng.
"Chúng tôi không hiểu vì sao chính quyền địa phương lại trưng dụng sân vận động của xã để cho doanh nghiệp làm bãi tập kết vật liệu của dự án”- một người dân bức xúc.
Cũng theo người dân địa phương, từ tháng 6-2023, Công ty TNHH An Nguyên bắt đầu tập kết nhiều vật liệu cùng hàng loạt phương tiện ở sân vận động xã này. Toàn bộ mặt sân cỏ của sân vận động đã bị cày xới, băm nát.
Ông Võ Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, thừa nhận UBND xã có đồng ý cho Công ty TNHH An Nguyên mượn sân vận động để tập kết vật liệu. Doanh nghiệp cam kết sau khi hoàn thành dự án sẽ hoàn trả nguyên trạng. Tuy nhiên, giữa các bên không có bất cứ văn bản cam kết nào liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công này.
Theo ông Hòa, sân vận động xã Hòa Tiến rộng 5.000 m2, được xây dựng từ năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 200 triệu đồng, nhằm đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.
Đại diện Công ty TNHH An Nguyên thừa nhận doanh nghiệp này đã mượn sân vận động xã Hòa Tiến để tập kết vật liệu. Công ty cam kết sau khi rút các phương tiện sẽ hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.