Đắk Lắk gia hạn thời gian thi công Đại lộ Đông Tây đến 30-9

(PLO)- Đại lộ Đông Tây sau tám năm khởi công vẫn còn dang dở, nay lại được UBND tỉnh Đắk Lắk gia hạn thêm thời gian.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa ký văn bản đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng đường, cầu và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thuộc công trình đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, thời gian được gia hạn đến ngày 30-9.

Đại lộ Đông Tây đang rào chắn các phương tiện ra vào. Ảnh: VŨ LONG

Đại lộ Đông Tây đang rào chắn các phương tiện ra vào. Ảnh: VŨ LONG

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trình theo đúng quy định.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định; triển khai các thủ tục nhằm đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng thời gian được gia hạn.

Tháng 9-2015, dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (sau này đổi thành đường Võ Nguyên Giáp) được khởi công do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515, TP.HCM.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng (sau điều chỉnh), với tổng chiều dài gần 7 km.

Điểm đầu của dự án bắt đầu từ nút giao Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Duẩn điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 27 và đường dẫn vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Trong tám năm triển khai, dự án có nhiều lần được gia hạn tiến độ và đến nay vẫn chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm