Đắk Lắk: Nhiều hình thức hỗ trợ trong mùa dịch

Từ đầu tháng 4, chính quyền cùng doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị nhiều tấn gạo để phát cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh bán vé số, công nhân và người già cả. 

Hơn 4 tấn gạo được một doanh nghiệp may mặc phối hợp với UBND phường Thống Nhất vận chuyển bằng ô tô chở đến phát cho người dân trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Nhiều hoàn cảnh khó khăn là cô ve chai, người bán vé số, công nhân... được phát gạo tận tay trong hai ngày qua.

Một cụ già đến nhận gạo.

Bao gạo trên xe người bán hàng rong...

Chị ve chai có hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi nhận gạo.

Chị công nhân cảm ơn nhóm mạnh thường quân đã giúp đỡ gạo trong những ngày ở nhà phòng, chống COVID-19.

Một doanh nghiệp về cà phê trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột cũng đã ủng hộ hàng ngàn suất ăn gồm bánh mì, mì tôm và nước uống miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, để cùng nhau phòng chống dịch.

Bánh mì, mì hộp và nước uống được phát cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chủ yếu là người bán vé số, xe ôm, những người già.

Trong khi đó, nhiều đoàn viên thanh niên phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) làm hàng ngàn chiếc nón ngăn giọt bắn phát cho những cán bộ y tế làm công tác phòng dịch COVID-19 cũng như phát miễn phí cho người nghèo ở trên địa bàn.

Đoàn phường Thống Nhất làm hơn 1.000 chiếc nón ngăn giọt để trao đến những y bác sĩ, những người làm nhiệm vụ chống dịch.

Kinh phí để làm nón do cán bộ phường đóng góp và cùng thực hiện.

Mỗi người một công đoạn, chia nhau làm.

Dự kiến trong ngày mai (9-4), số nón này sẽ được trao đến tay người nhận.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có ý kiến thống nhất về việc hỗ trợ cho người bán vé số trên địa bàn tỉnh với số tiền 30.000 đồng/người/ngày trong thời gian cách ly xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm