Đâm 2 người trọng thương chỉ vì cái micro karaoke

Ngày 12-6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Cao Hoàng Tâm (26 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Tâm tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12-6. Ảnh: CT

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ 30 ngày 10-7-2016, Huỳnh Văn Hậu tổ chức uống bia cùng Nguyễn Văn Tý và ba người khác tại trước sân vui chơi lô tô gần cầu So Đũa (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền). Lúc này tại điểm lô tô còn có Cao Hoàng Tâm cũng tổ chức uống bia với ba người khác.

Trong lúc uống bia, một người trong nhóm Tâm có mượn micro của đoàn lô tô để hát. Trong lúc người của nhóm Tâm hát thì một người trong nhóm của Hậu sang mượn lại micro để hát. Sau khi hát xong thì người của nhóm Hậu mang micro trả cho đoàn lô tô.

Từ đó phát sinh cự cãi giữa Tâm và Hậu về việc mượn micro hát dẫn đến ẩu đả. Hậu quả Hậu và Tý bị Tâm dùng dao đâm trọng thương.

Kết luận giám định cho thấy Tý bị tổn hại sức khỏe 35%, Hậu bị tổn hại 36%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm