Đâm bạn nhậu vì bị hiểu lầm

Theo cáo trạng, khoảng 19g30 ngày 31-7-2010, Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các bạn tổ chức uống rượu tại một quán cà phê ở ấp Hoà Hiệp, xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).

Hai tiếng sau, Nguyễn Thanh Hải cùng nhóm bạn cũng đến quán này uống cà phê. Nhóm Tuấn đã rủ nhóm Hải vào nhậu chung. Trong lúc uống rượu Hải và Tuấn nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau nhưng được can ngăn.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Hải cùng một người chung nhóm và Tuấn đứng dậy ra về. Người này nói với Tuấn “em về trước nhé”, Tuấn trả lời “ừ mày về đi”. Hải nghe không kỹ tưởng Tuấn chửi bạn mình mới trách móc Tuấn.

Sau hồi lời qua tiếng lại, Tuấn chạy đến xe mô tô của mình mở cốp lấy con dao Tuấn thường dùng để xắn măng đâm liên tiếp vào người Hải.

Hải được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu và điều trị đến ngày 10-8-2010 thì xuất viện. Phần Tuấn sau khi gây thương tích cho Hải liền bỏ con dao trước quán cà phê và bỏ trốn. Đến ngày 5-10-2012, Tuấn trở về địa phương, bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử giữ y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn 3 năm 9 tháng tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm