Dân BR-VT thuê xe cẩu thuyền thúng lên bờ tránh bão

Ông Lâm Văn Hoàng, nhà có năm thuyền thúng, cho biết: Nhận được thông tin bão đổ bộ, gia đình ông và nhiều hộ khác lấy cát dưới biển bỏ vào bao tải để chằng chống mái nhà.

Ngoài ra, các hộ kêu một xe cẩu về để cẩu các thuyền thúng từ dưới biển lên mặt đường. Mỗi chiếc 100.000 đồng/lần cẩu. Nhiều gia đình khó khăn hơn, họ không cẩu mà quyết định để thúng dưới biển.

Xe cẩu cẩu thuyền thúng lên bờ. Ảnh: TK

Theo người dân phản ánh, các ngư dân có thuyền thúng ở gần công trình đường kè ven biển đang thi công được xe cẩu ở đây cẩu giúp. Còn lại đa số dân đều phải thuê xe cẩu để khẩn trương đưa thuyền thúng lên bờ.

Cũng trong sáng 25-12, đoàn công tác của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đoàn đã xuống kiểm tra, thăm hỏi người dân tại khu vực thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Bà Yến cũng đã trực tiếp hỏi thăm các ngư dân công tác gia cố nhà cửa, đưa thuyền thúng lên bờ phòng, chống bão.

Khẩn trương xúc cát để mang về chằng chống mái nhà. Ảnh: TK

Toàn thị trấn Phước Hải có 712 hộ cần di dời. Cơ quan chức năng của thị trấn cùng với các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn đã xuống trực tiếp để hỗ trợ người dân cùng di dời đến các trường học trên địa bàn để trú, tránh bão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm