Dân Củ Chi đi ‘xem mặt’ bác sĩ thành phố

“Ngày trước mỗi lần đi khám bệnh là một hành trình gian nan. Bệnh phải nặng lắm mới phải vào TP khám vì sợ tốn kém. Hôm nay, được nhìn thấy các bác sĩ TP về lo cho sức khỏe người dân, thật sự tôi rất phấn khởi và biết ơn. Chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng chương trình này trong tương lai, mong muốn sức khỏe người dân luôn được chăm lo tốt nhất” - ông Nguyễn Văn Trà, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, chia sẻ.

Đạp xe 14 cây số xem mặt bác sĩ

“Người già ngủ ít lắm, 6 giờ thiếu tôi đã đạp xe từ nhà lên bệnh viện (BV) huyện khám rồi. Tôi vẫn khỏe nhưng muốn đến xem các bác sĩ TP mới chuyển về. Sáng nay, dân xã tôi lên đây khám nhiều lắm, già trẻ gì cũng khám tuốt” - bà Nguyễn Lệ (xã Tây An Hội, huyện Củ Chi), dù đã 62 tuổi nhưng vẫn đạp xe đến BV Củ Chi sáng 29-4, vui vẻ nói. Bà Lệ cho biết bà con trong ấp nghe thông báo có bác sĩ về BV huyện Củ Chi khám bệnh cho người dân từ đây về sau nên ai cũng vui mừng.

“Giờ bà già đau mắt, bà bầu đi đẻ, con nít khóc sốt ầm ĩ cũng không phải thấy cảnh một người đau cả nhà bỏ việc nữa. BV gần mà có bác sĩ giỏi, đỡ tốn tiền, đỡ bớt thời gian lo lắng” - bà Lệ nói.

Tại lễ ký kết chuyển giao khoa vệ tinh và phòng khám của các BV TP với BV huyện Củ Chi sáng 29-4, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện Củ Chi, xúc động chia sẻ, ông đã từng chứng kiến cảnh người dân xếp hàng chờ đợi bốc số ở BV Chợ Rẫy từ nửa đêm đến sáng sớm mới đến lượt khám bệnh.

“Đó thực sự là một nỗi niềm trăn trở của tôi. Mỗi ngày qua đi khi BV huyện Củ Chi chưa đi vào hoạt động là một ngày tôi cảm thấy áy náy. Sự kiện hôm nay là niềm hạnh phúc không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả bà con trên huyện, là cơ hội vàng để các bác sĩ huyện tiếp thu, trao đổi chuyên môn” - ông Phú nói.

Bác sĩ BV Nhi đồng 1 tăng cường đang khám cho bệnh nhi tại BV huyện Củ Chi sáng 29-4. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Chấm dứt 38 năm hoạt động trong khó khăn

Ngày 29-4, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp cùng UBND huyện Củ Chi thực hiện việc triển khai hoạt động bảy khoa vệ tinh, 13 phòng khám vệ tinh của các BV TP về BV huyện Củ Chi. Chương trình sẽ chuyển giao kỹ thuật cho BV huyện Củ Chi về các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền - phục hồi chức năng, liên chuyên khoa mắt - răng hàm mặt - tai mũi họng và cấp cứu - hồi sức tích cực. Cũng kể từ ngày 29-4, 13 phòng khám vệ tinh sẽ bắt đầu hoạt động với hai phòng khám nhi, bốn phòng khám nội và mỗi chuyên khoa một phòng khám. 40 bác sĩ từ các BV TP được điều động về để hỗ trợ hoạt động khám, chữa bệnh 24/24 giờ cho người dân.

Theo BS Cù Tiến Dũng, Giám đốc BV huyện Củ Chi, BV thành lập từ năm 1978, qua ba lần đổi tên BV luôn hoạt động trong điều kiện khó khăn về trang thiết bị, đặc biệt là thiếu hụt đội ngũ bác sĩ mặc dù đã được đầu tư xây mới với quy mô 300 giường bệnh. Trong thời gian tới, sau khi nhận được sự giúp đỡ từ lãnh đạo Sở Y tế và chính quyền TP, chắc chắn BV sẽ có một bộ mặt mới, chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe người dân.

PGS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, khẳng định từ nay 13 phòng khám vệ tinh và đến ngày 4-5, bảy khoa vệ tinh với các bác sĩ BV TP cùng trang thiết bị hiện đại sẽ đến với người dân huyện Củ Chi. Qua đó góp phần giảm tải cho các BV TP, đồng thời tạo điều kiện cho người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Thời gian tới, Sở Y tế TP sẽ tích cực trong công tác luân chuyển bác sĩ, chuyển giao kỹ thuật để đến năm 2018, BV huyện Củ Chi phải đạt hạng 2 và đến 2020 đạt bệnh viện hạng 1 với quy mô 500 giường bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo Sở Y tế TP nên tập trung đẩy mạnh đầu tư, đảm bảo đủ nguồn nhân lực đội ngũ bác sĩ chất lượng. Nhanh chóng trình lên UB kế hoạch để các bác sĩ công tác vùng sâu, vùng xa có chế độ phù hợp. Đảm bảo cho người dân được khám, chữa bệnh, chi trả BHYT hợp lý, tạo lòng tin cho người dân về chất lượng các bác sĩ, tránh tình trạng làm lễ hoành tráng, đưa bác sĩ xuống ngày trước đến ngày sau lại mất hút. Đối với BV huyện nên nghiên cứu xây nhà công vụ để các bác sĩ yên tâm công tác về lâu dài.

10 BV của TP tham dự lễ ký kết chuyển giao: Nhi đồng 1, Nhân dân Gia Định, Từ Dũ, Bình Dân, Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt, Da liễu, Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Đa khoa khu vực Củ Chi tham gia hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân cho BV huyện Củ Chi. Tổng cộng 13 phòng khám vệ tinh sẽ bắt đầu hoạt động với hai phòng khám nhi, bốn phòng khám nội và phòng khám cho mỗi chuyên khoa sản, ngoại, tai-mũi-họng, răng-hàm-mặt, mắt, da liễu, phục hồi chức năng. Bắt đầu từ ngày 4-5, bảy khoa vệ tinh nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền - phục hồi chức năng, liên chuyên khoa mắt - răng hàm mặt - tai mũi họng và cấp cứu - hồi sức tích cực của các BV TP tại BV huyện Củ Chi cũng đi vào hoạt động.

________________________________

Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho y tế cơ sở trong thời gian tới, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cần được đẩy mạnh chương trình luân phiên bác sĩ trẻ sau tốt nghiệp về các BV tuyến quận/huyện có khó khăn về nhân lực khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, Sở Y tế cũng sẽ đề xuất UBND TP.HCM xem xét, hỗ trợ chế độ thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến quận/huyện, nhất là quận/huyện có khó khăn về nhân lực y tế.

PGS-TS NGUYỄN TẤN BỈNH, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm