Dân Ecuador đi bầu tổng thống giữa lo ngại an ninh sau vụ ám sát ứng viên

(PLO)- Người dân Ecuador đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong lo ngại an ninh sau vụ ứng viên Fernando Villavicencio bị ám sát 2 tuần trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, người dân Ecuador đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong lo ngại an ninh sau vụ ứng viên Fernando Villavicencio bị ám sát 2 tuần trước, theo hãng tin AFP.

Cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống tại điểm bỏ phiếu ở Cayambe (Ecuador) ngày 20-8. Nguồn: AP

Cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống tại điểm bỏ phiếu ở Cayambe (Ecuador) ngày 20-8. Nguồn: AP

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ đến 17 giờ (giờ địa phương). Chính phủ Ecuador cho biết gần 100.000 binh sĩ được điều động để đảm bảo an ninh. Trong ngày bầu cử, các ứng viên tổng thống cũng được trang bị mũ bảo hiểm và áo chống đạn khi tiếp xúc với các cử tri.

Bà Eva Hurtado là cử tri ở thủ đô Quito. Bà cho biết an ninh là mối quan tâm hàng đầu của bà khi quyết định bỏ phiếu.

"Vấn đề nghiêm trọng nhất là tình trạng mất an ninh. Có quá nhiều tội ác, quá nhiều vụ ám sát. Chúng tôi sợ” - bà Hurtado nói.

Ứng viên tổng thống Ecuador - ông Christian Zurita (giữa) tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Quito (Ecuador) ngày 20-8. Ảnh: AFP

Ứng viên tổng thống Ecuador - ông Christian Zurita (giữa) tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Quito (Ecuador) ngày 20-8. Ảnh: AFP

Tối 20-8, bà Diana Atamint - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Ecuador - thông báo không ghi nhận trường hợp bạo lực xảy ra tại các điểm bầu cử. Bà cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong không khí “hòa bình và an toàn”.

Bà Atamint cũng cho hay một số tội phạm mạng đã tìm cách tấn công hệ thống bỏ phiếu điện tử dành cho công dân Ecuador sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, bà Atamint xác nhận sự cố không gây cản trở quá trình kiểm phiếu.

Binh sĩ túc trực tại một điểm bầu cử tổng thống Ecuador ngày 20-8. Ảnh: AP

Binh sĩ túc trực tại một điểm bầu cử tổng thống Ecuador ngày 20-8. Ảnh: AP

Kết quả bầu cử sơ bộ dự kiến có vào cuối ngày 20-8. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng 10 ngày kể từ khi cuộc bầu cử diễn ra.

Tổng thống mới của Ecuador sẽ nhậm chức vào ngày 26-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm