Đàn ông Ai Cập lấy vợ Israel sẽ bị tước quốc tịch?

Tòa án hành chính tối cao sẽ đưa ra quyết định này vào đầu tháng Sáu, cho dù thỏa thuận hòa bình đã ký với Israel cách đây hơn 30 năm.

Năm 2009, một tòa án sơ thẩm đã yêu cầu Bộ Nội vụ xem xét trường hợp của một người đàn ông Ai Cập đã lấy một phụ nữ người Israel và con của họ, để đưa ra những quyết định cần thiết nhằm tước quốc tịch của những người này.

Tòa án viện lý do vì vấn đề an ninh quốc gia. Những đứa trẻ có nguồn gốc trên mang hai quốc tịch Ai Cập và Israel, sẽ bị quân đội Israel gọi đi lính và điều này là một mối đe dọa cho đất nước.

Bộ Nội vụ và Ngoại giao Ai Cập đã kêu gọi chấm dứt vụ việc này, với lý do những quyết định kiểu này là thuộc về Quốc hội.

Me Nabil al-Wahsh, một luật sư cho biết, luật quốc tịch của Ai Cập cảnh báo mọi công dân kết hôn với một người được cho là có nguồn gốc Do thái, đồng thời khẳng định nhà chức trách Ai Cập từ chối cung cấp chính xác số người Ai Cập đã kết hôn với phụ nữ Israel.

Ông al-Wahsh ước tính có khoảng 30.000 đàn ông Ai Cập đã lập gia đình với phụ nữ Israel. Đa số nững cuộc hôn nhân với phụ nữ Israel là người Do thái, chỉ 10% là lấy vợ là người gốc Arập

Hàng nghìn người Ai Cập, đặc biệt là là những người sống tại Iraq đã phải rời khỏi nước này khi xảy ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1990, đã tìm được việc làm tại Israel, và họ đã lập gia đình tại đây.

Năm 1979, Ai Cập là quốc gia Arập đầu tiên ký hiệp định hòa bình với Israel. Vấn đề quan hệ với Israel luôn nhạy cảm trong xã hội Ai Cập.

Theo Thanh Bình (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm