Đánh đập con người là tội ác không thể tha thứ được

THANH THUY (...thanhthuy@gmail.com)

Mã Ngọc Thơm là một người độc ác.

HUYNH PE KEM (tinhbuon...@yahoo.com.vn)

Nên buộc cán bộ liên quan của chính quyền cơ sở  thôi việc hết để làm gương đối với tình trạng "lãnh cảm" hiện nay trong cán bộ cơ sở.

PHIẾM SĨ (phiemsi...@yahoo.com.vn)

Hoan hô huyện Đầm Dơi đã thực hiện kỷ luật cán bộ cơ sở để xảy ra vụ việc hành hạ trẻ em trên địa bàn quản lý. Các địa phương khác, ngành khác... có những vụ tiêu cực xảy ra mà những người có trách nhiệm cũng được xử lý như thế này thì tốt biết mấy.

THIEN DANG (...thiendang@yahoo.com)

Đối với chính quyền địa phương để xảy ra câu chuyện đau lòng trong một thời gian dài như vậy thì thật khó mà tha thứ. Kỷ luật là quá nhẹ.

BAO LIEN (aa...@yahoo.com.tw)

Không ngờ bây giờ lại có người ác độc như vợ chồng Giang - Thơm. Tôi không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh của em ở bệnh viện. Hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ bé chữa trị và có cuộc sống tốt hơn.

CHUOT SUA (ptktran...@...vn)

Theo khoản 4 Ðiều 104 Bộ luật Hình sự, với tình tiết “phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng”, hãy xử lý vợ chồng Giang - Thơm với mức án tù chung thân để làm gương cho những kẻ khác còn lăm lăm hành hạ những mầm non của đất nước.

MAI NGOC (...linhkhanh@yahoo.com)

Đề nghị tử hình cả hai vợ chồng Giang - Thơm.

HUE, Kon Tum (trieumylinh...@gmail.com)

Vợ chồng Giang - Thơm cần phải bị xử tử để làm gương cho những kẻ không có tính người.

LE THI NGUYET (ngocxoa...@yahoo.com)

Mong cơ quan chức năng phạt hai vợ chồng Giang - Thơm một cách xứng đáng để có thể đền bù lại phần nào cho nỗi đau mà bé Hào Anh phải chịu.

NGA (thiennga...@yahoo.com)

Chuyện cũ bỏ qua, mong rằng Hào Anh sớm bình phục và hy vọng hai anh em Hào Anh - Hào Em nhận lại người cha sau bao năm xa cách do hoàn cảnh gia đình trước đây.

BAO NGOC (ngoctuoi...@...vn)

Thật nhẫn tâm, vô nhân tính. Thiết nghĩ vợ chồng Giang - Thơm không còn tính người nữa. Nên xử mức án 30 năm tù.

NGUYEN HUY THIEN (anhbanmai...@yahoo.com)

Hãy cố gắng lên và hãy tự tin lên bạn Hào Anh nhé.

TRAN MINH TUAN (nhingo...@yahoo.com)

Em Hào Anh phải gánh chịu quá nhiều cực hình. Trường hợp này phải xử lý cho thỏa đáng, không nên nương tay với những kẻ không có tính người.

HAI HUYNH (haihuynh...@yahoo.com.vn)

Phải trừng trị hai vợ chồng mất hết tính người đó, kiểm điểm địa phương không ngăn chặn ngay từ đầu để tránh những điều đáng tiếc như thế xảy ra.

NGUYEN VAN THANH (thanhgame...@gmail.com)

Xem mà thấy tội cho Hào Anh quá. Tại sao trên đời này lại có người tàn nhẫn đến thế nhỉ? Mình mong các cơ quan chức năng nghiêm khắc với hành vi này. Theo mình tội này tử hình thì còn nhẹ đấy. Hào Anh ơi hãy cố lên nhé, mọi người đều ở bên cạnh em đấy. Chúc em mau lành bệnh và trở về với gia đình. Và mình mong gia đình của Hào Anh hãy quan tâm nhiều hơn, hãy bù đắp lại cho Hào Anh những gì có thể.

TRẦN VĂN VIÊN (nghiaodoi...@yahoo.com)

Đề nghị xử vợ chồng đó với mức hình phạt cao nhất vì họ quá tàn ác.

HAO (mr_hao...@yahoo.com)

Càng theo dõi thời sự, tin tức về sự việc bé Hào Anh bị hành hạ, tôi thấy đau lòng quá. Là con người với nhau tại sao vợ chồng Giang - Thơm lại độc ác đến như vậy? Hành hạ bé Hào Anh như một con vật. Thương tật hơn 60% đã để lại dị tật trên cơ thể em sau này và mãi mãi. Tôi nghĩ nên trừng trị Giang - Thơm nếu không phải là tử hình thì chung thân là đáng tội vợ chồng ác độc đó. Mong những nhà chức trách quyết định xử phạt Giang - Thơm ra hình phạt thích đáng để làm gương cho xã hội vì còn không ít những kẻ độc ác hành hạ trẻ em.

KIM SA NGUYEN (kimsa...@yahoo.com.vn)

Nên tử hình hai vợ chồng Giang và Thơm.

NGUYỄN TẤN ĐẠT (...tinhyeu@yahoo.com)

Thật độc ác. Cần tử hình họ đi. Thật bức xúc quá.

HUYEN LONG (anhditimem...@yahoo.com)

Trên đời này có những người đã không biết thế nào là hai chữ "thiện và ác". Cuộc đời này luôn có nhân quả. Nếu ta gieo việc lành ta sẽ gặt quả ngọt, gieo việc ác ắc hẳn chỉ lãnh được nghiệp ác mà thôi... Hãy xem hai người này rồi họ sẽ thế nào nhé.

HẰNG NGUYỄN (kitty...@yahoo.com)

Không phải là cố ý gây thương tích cho người khác mà là cố ý giết người mới đúng. Lỡ đứa trẻ kia không chịu được hành hạ mà chết đi thì sao? Theo tôi phải xử họ khung hình phạt cao nhất mới đích đáng. Chỉ thương con của họ lớn lên không biết sẽ ra sao.

THANH THY (mong_thuy_tinh...@yahoo.com)

Vợ chồng Giang - Thơm quá độc ác, phải xử họ mức án cao nhất cho họ nếm trải lại những đau khổ đã gây ra cho cháu Hào Anh.

LILI (anhtrang_bian...@yahoo.com.vn)

Đây là một hành vi hành hạ trẻ em quá tàn nhẫn. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ này thật thích đáng để đòi lại sự công bằng cho em Hào Anh.

NGUYEN TRUNG HIEU (thienlong...@yahoo.com)

Cần tử hình vợ chồng Giang - Thơm để làm gương.

BUI HOANG HIEP (hiep...@yahoo.com.vn)

Người như vợ chồng Giang- Thơm chỉ đáng nhận án chung thân.

NGUYEN THANH HUU (thanhhuu...@yahoo.com)

Vụ hành hạ bé Hào Anh ở Cà Mau,,mong pháp luật xử lý thật nghiêm, đúng người, đúng tội để ngoài xã hội không còn những người như vợ chồng Giang - Thơm.

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN (thanhtuyen...@yahoo.com.vn)

Vợ chồng Giang -Thơm phải bị loại ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Tù chung thân là hình phạt thích đang cho cập vợ chồng này.

NGUYỄN LỆ (xanha...@yahoo.com)

Theo mình nghĩ cần có hình phạt thật nghiêm khắc để răn đe những hành động như vậy sau này. Xã hội phát triển kéo theo những kiểu bệnh hoạn không thể chấp nhận được. Mong bạn bè cùng trang lứa và mọi người trong xã hội hãy giúp đỡ bé Hào Anh trở lại với cuộc sống bình thường.

NGUYEN THANH LONG (dragon...@gmail.com)

Mong tòa án xử đúng luật, đúng tội với mức án cao nhất để cho những kẻ hung hăng biết sợ pháp luật.

CAO VAN HIEU (traitimnguyen...@yahoo.com)

Hơn một tuần qua tôi đọc biết bao bào về vụ hành hạ cháu Hào Anh ở Cà Mau. Tôi thực sự rất đau lòng. Không thể nào hiểu nổi tại sao lại có những người mất nhân tính như vợ chồng Giang - Thơm. Điều này nhắc nhở chúng ta nhìn lại lối sống đạo đức, rèn luyện nhân cách con người cần phải có lề lối giáo dục chuẩn mực hơn nữa.

DAO PHU QUOC (daophuquoc...@hotmail.com)

Đề nghị cơ quan pháp luật xử lý vợ chồng Giang - Thơm ở khung cao nhất.

VAN CUONG (amnhaccuong...@yahoo.com)

Khi đọc bài báo tôi vô cùng căm phẫn bởi hành động dã man của vợ chồng Giang - Thơm. Đề nghị tòa xử mức án cao nhất đối với họ để làm gương cho kẻ khác.

PHAN THANH TAM (p3_y3u_x4_nh4t...@yahoo.com)

Đau lòng quá. Sao lại hành hạ bé như vậy? Nếu có con mà giả sử con họ cũng bị người ta hành hạ như thế thì họ sẽ nghĩ gì? Sao lại có những người tàn độc như thê? Mẹ của bé thật không phải là một người mẹ tốt.

KENG (hoakhoc...@yahoo.com)

Một sự thật quá khủng khiếp. Trên đời này tôi chưa nghĩ có người nào tàn ác đến như vậy. Mong các cấp thẩm quyền xử họ tội nặng nhất về hành vi tra tấn, ngược đãi trẻ em.

NGUYEN THUY PHUONG (thuy.phuong...@yahoo.com)

Theo tôi đề nghị của ông Đinh Văn Quế là rất hợp tình, hợp lý. Mong các cơ quan tố tụng Cà Mau xem xét tăng hình phạt đối với vợ chồng Giang - Thơm mới đáng với tội họ đã gây ra. Thiệt hại phi vật chất, tinh thần của Hào Anh là rất lớn mãi về sau.

PHAM THANH MY (my...@yahoo.com.vn)

Quá dã man. Cần trừng trị thích đáng với những kẻ đã làm điều đó. 

CHI (phaletrong...@yahoo.com)

Tội này nên tử hình là đúng quá rồi.

DUY TUAN (kiep_ngheo...@yahoo.com.vn)

Theo tôi biết không có án tử hình cho tội danh ngược đãi trẻ em. Mong các cơ quan tư pháp xử mức án cao nhất trong khung luật định để làm gương.

NHH (sorne...@yahoo.com.vn)

Tôi dọc bài liên quan đến cháu Hào Anh mà thương xót cho cháu, ghê tởm vợ chồng Giang - Thơm tột cùng. Cần phải tử hình.

NGUYEN THI HIEN (hienson...@yahoo.com.vn)

Tất cả mọi thứ có thể lãnh quên khi thời gian đi qua, nhưng có một thứ mà người ta không thể nào quên được, đó là đạo lý. Đừng để vết sẹo trên người em còn hằn mãi.

BUI THE ANH (thamyeuem...@yahoo.com.vn)

Thiết nghĩ không ai mà không phẫn nộ khi xem vụ này. Mình nghĩ cơ quan chức năng cần sớm đưa vụ này ra xét xử và nên truyền hình trực tiếp phạm vi cả nước. Có như thế mới cảnh tỉnh cho những ai có ý định bạo hành trẻ em, biết đâu ngăn ngừa được những vụ Hào Anh thứ hai.

NGUYỄN VĂN PHÚC (phuc...@rocketmail.com)

Nên xử hai vợ chồng ác độc Giang - Thơm tù chung thân mới công bằng. Cho họ sống trong tù cả đời để họ biết khổ cực là thế nào.

VAN DANH (vandanh...@yahoo.com.vn)

Hai vợ chồng nhà này phải cho tù chung thân hoặc tử hình. Quá ác độc.

NGUYEN MAI HUONG (maihuong...@yahoo.com)

Tôi đề nghị mức án tử hình cho hai vợ chồng đó.

TUAN (haru_haru...@yahoo.com)

Bà Thơm ác độc quá.

NGHĨA (anh...@yahoo.com)

Đây là hành động mất nhân tính. Đề nghị pháp luật xử lý thật nghiêm minh. 

CUN HUONG (vetconnvk...@gmail.com)

Đánh đập dã man quá. Vợ chồng Giang - Thơm đáng bị tử hình.

NGUYEN QUOC DUNG (nhox_buki...@yahoo.com)

Tại sao họ lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chắc họ không còn tính người nữa. Chúng ta lên án và cần có phương pháp để ngăn chặn những vụ việc như trên. Chỉ đọc và nghe kể lại cũng cảm thấy sợ rồi.

DINH CUONG (dingcuong...@ymail.com)

Đề nghị xử họ tù chung thân.

HANH (my_hanh...@yahoo.com)

Hào Anh cố lên em nha. Mọi người luôn ở bên em.

DANH THANH (dthanh...@...vn)

Tôi rất đau xót cho cháu Hào Anh.

ANH TUAN (...thy@yahoo.com.vn)

Hào Anh ơi, chúc em mau hồi phục. Mong pháp luật trừng trị những kẻ ác.

HOANG LONG HOAI (hoanglonghoai...@yahoo.com)

Sau khi đọc được bài báo này và những câu bình luận cũng như ý kiến của các bạn thì ai ai cũng tức giận lúc ban đầu. Nếu mình nghĩ sâu một tí thì hai vợ chồng này có tử hình rồi thì con của họ ai sẽ chăm sóc đây? 

Bạn đọc (Randyduong...@yahoo.com)

Xử vắn hai vợ chồng đó đi.

BET (betpro...@yahoo.com)

Theo tôi nên xử bắn vợ chồng Giang - Thơm.

BINH (binhlovely...@yahoo.com)

Nếu như Hào Anh được đi học, không phải đi làm sớm thế thì đã không có chuyện. Với lại Hào Anh không gặp mẹ trong suốt thời gian đi làm. Người mẹ như vậy cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ này.

KHAC HUY (nkhuy...@gmail.com.vn)

Mẹ Hào Anh cũng phải bị phạt (có thể là phạt hành chính về thiếu trách nhiệm trong nuôi dưỡng con). Còn vợ chồng Giang - Thơm có bị tử hình hay chung thân cũng chưa xứng đáng.

TITISG (titisg...@yahoo.com)

Ở đây tôi không muốn nói đến vấn đề tại sao họ tàn nhẫn như thế, tại sao họ ác độc như thế và tại sao họ có thể đối xử với một đứa bé mới chỉ 14 tuổi như thế... Tôi mong rằng các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng, trung tâm chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em hãy quan tâm, giúp đỡ Hào Anh vượt qua những khó khăn trước mắt.

LE THANH HAI (huuduc...@yahoo.com)

Tôi thật đau lòng mà không sao tả hết. Chỉ mong đừng tha cho những người mất nhân tính đó.

NGUYEN NGOC DUYEN (buonvu...@yahoo.com.vn)

Mong cơ quan chức năng nhanh chóng đưa vợ chồng kẻ không còn tính người ra trừng trị đúng người, đúng tội.

NGUYEN VAN TUYEN (trondoi_benem...@yahoo.com)

Đề nghị pháp luật trừng trị thích đáng. Tử hình vẫn còn nhẹ. Và đề nghị pháp luật tìm hiểu vì sao vợ chồng Giang - Thơm đánh đập bé Hào Anh như vậy.

NGUYEN THUY DUNG (thuydungnhatrang...@yahoo.com)

Tôi đã đọc qua bài của tác giả Trần Vũ và thấy vô cùng thương xót bạn cùng lứa với mình. Tôi hy vọng sau vụ việc này, pháp luật Việt Nam sẽ xử phạt thích đáng với những kẻ có hành vi bạo lục đối với trẻ em.

HOANG (vohoang...@yahoo.com)

Cần phải tử hình.

LE THI HOA (muadongvanganh...@...com)

Nên xử tù chung thân.

MINH, Đồng Nai (minhtruclam...@yahoo.com)

Tôi đọc xong bài báo mà rất bức xúc về vụ em Hào Anh. Rất mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều tra vụ án để có cách trừng trị thích đáng đối với cậu mợ của em Hào Anh.

HOANG THUY KIEU (kieu...@yahoo.com.vn)

Cặp vợ chồng Giang - Thơm quá tàn ác. Mong pháp luật xử lý thích đáng. Nếu được, tôi mong pháp luật xử bắn họ. Thật thương cho bé Hào Anh, nhìn mà không cầm nổi nước mắt.

NGUYEN TRA GIANG (lavanlinh...@yahoo.com)

Phải xử phạt nghiêm khắc những người này với mức cao nhất là tử hình.

MINH TUYET (nguyentuyet...@yahoo.com)

Tử hình hai người đó đi.

DUNG (hodung...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm