Vợ chồng chủ trại tôm còn sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp

Công an huyện Đầm Dơi đã bắt tạm giam Giang theo Điều 110 Bộ luật Hình sự (tội hành hạ người khác). Theo tôi nên bổ sung thêm Điều 104 Bộ luật Hình sự (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác). Hơn nữa Giang còn sử dụng lao động là trẻ em vị thành niên trái với Điều 5, Điều 6 Bộ luật Lao động. Ngoài hành vi hành hạ cháu Hào về thể xác, hai vợ chồng này còn gieo lại trong ký ức tuổi thơ của cháu Hào một nỗi ám ảnh kinh hoàng...

TRẦN VĂN PHIL (...phil@yahoo.com)

Nghe nói cũng mấy bữa rồi, giờ mới biết hai vợ chồng này quá tàn nhẫn, độc ác, dã man, man rợ. Hai vợ chồng này không có tính người mà, sao mà ngược đãi với trẻ em quá. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền phải có hình phạt cao nhất đối với hai vợ chồng này.

HUỲNH VĂN KHƯƠNG (vankhuong...@gmail.com)

Như những người có lương tâm, tôi cũng thiết tha mong rằng pháp luật sẽ xử tội thích đáng hai vợ chồng Giang - Thơm nói riêng và cho những kẻ không còn tính người như các trường hợp trước mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, nhằm bảo vệ triệt để cho các em có cuộc sống bình yên.

TÂM THÀNH (hoi...@yahoo.com.vn)

Tôi thấy rất bất bình về vấn đề này. Mong cơ quan chức năng hãy xử lý vụ việc này. Mong cho em chóng bình phục. Theo tôi, hãy cho cặp vợ chồng này án chung thân, nếu không được thì cho 25 năm tù và buộc bồi thường toàn bộ viện phí cho em. 

VAN HAI (fic...@...com)

Ở thời đại ngày nay những người độc ác như vậy vẫn còn, nhưng chỉ có báo chí mới là phương tiện lên tiếng vạch trần cái ác. Đâu đó, tôi nghĩ vẫn còn những cái ác chưa được phơi bày. Cám ơn báo chí đã kịp thời lên tiếng để xã hội đấu tranh không ngừng với cái ác, đẩy lùi cái ác ra ngoài xã hội hiện đại. Chúng ta đang xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Thiết nghĩ, đấu tranh với cái ác sẽ là một phản xạ tự nhiên. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm, thích đáng với người gây ra cái ác, đem lại cuộc sống thanh bình cho mọi người, nhất là trẻ em.

NGUYỄN QUANG QUÝ (quy...@yahoo.com.vn)

Sáng nay (4-5-2010), tôi mới đọc được thông tin này và thật sự không thể tin nổi. Nhưng khi biết đó là sự thật tôi thiết nghĩ vẫn đang còn nhiều chuyện dã man hơn thế đã và đang diễn ra trên đất nước chúng ta. Thật đau lòng.

TRÚC (letruc...@gmail.com)

Tôi đề nghị xử hai bị cáo này ở mức án cao nhất, loại hẳn ra khỏi đời sống xã hội. Quá tàn ác.

KHẢI - giảng viên đại học (truongkhai...@yahoo.com)

Thật là những người đáng khinh.

TIỂU THIÊN (th_...@yahoo.com)

Sao bây giờ con người quá mất đi nhân tính. Báo chí và dư luận chưa dứt với chuyện nữ sinh bị cán ba lần thì chuyện bé Hào Anh lại làm nhức nhối thêm. Tôi mong mọi người hãy dành một chút thời gian suy nghĩ những gì mình đã làm.

HOANG VIET (hoangviet...@yahoo.com)

Nên tử hình cặp vợ chồng này đi.

A. HIEN (thienduong...@yahoo.com)

Đây là một vụ bạo hành trẻ em của chủ trại tôm quá tàn bạo và man rợ. Không thể để những con người như thế tồn tại. Theo tôi nên tử hình những người này. Trong vụ này còn có sự làm ngơ hoặc sự yếu kém của cán bộ địa phương, cần phải xử lý nghiêm.

THÀNH ĐỨC (ducthanh...@gmail.com)

Tuổi thơ của Hào Anh bị kìm hãm bởi ông bà chủ độc ác.

PHAM VAN CONG (trangtrai...@yahoo.com)

Bây giờ những hành động tàn ác của con người ngày càng trở nên dày đặc hơn. Tuy nhiên, để hạn chế chúng, pháp luật cần phải hết sức nghiêm khắc để tăng tính răn đe. Vợ chồng nuôi tôm này đã đối xử với đồng loại như thế, tôi dám chắc chúng sẵn sàng làm hại những người khác bằng những hành động bất lương, dã man hơn. Không xử nghiêm sẽ tạo ra tiền lệ xấu, pháp luật sẽ trở thành trò đùa. Chúng ta hãy chờ xem.

HAI QUANG (trieu...@yahoo.com)

Tôi vô cùng phẫn nộ khi đọc bài báo này. Tôi không biết dùng lời lẽ nào diễn tả nỗi căm phẫn của tôi. Tại sao trên đời này lại có những con người tàn ác thế kia? Tôi muốn điên lên mỗi khi đọc các tin về việc hành hạ trẻ em, chúng có tội tình gì? Hai người này phải bị trừng phạt thật thích đáng, ít nhất là 20 năm tù.

VÕ THỊ KIM PHỤNG (vphung...@yahoo.com)

Đề nghị mở phiên tòa lưu động để xét xử cho thậtt nhiều người dân tham dự. Đề nghị có hình thức xử lý kỷ luật những người thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ việc. Đề nghị báo, đài tuyên truyền nhiều hơn nữa diễn biến vụ việc này.

LÊ CHÍ (lecai...@gmail.com)

Phải phạt 30 năm. Xử nặng vào các bác ơi.

MS (...short_kute@yahoo.com)

Thật đáng thương cho hai anh em và cũng thật căm phẫn cho hành động mất hết tính người của vợ chồng trại tôm. Đề nghị pháp luật phải có hình thức răn đe thật nghiêm khắc cho vợ chồng vô nhân đạo trên.

MAI QUYNH ANH (anh...@yahoo.com)

Phải trừng trị thích đáng cho những kẻ không có tính người như vậy. Cho tôi gửi lời thăm hỏi hai anh em họ. Khi tôi xem đài truyền hình và đọc báo, tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi sẽ ủng hộ luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên.

TRẦN CHÍ CƯỜNG (tranchicuong...@yahoo.com)

Liệu hành động của họ như vậy sau này họ có biết cách "dạy con"? Xem những hình ảnh trên báo, trên tivi, tôi nổi da gà. Thật xót xa. Phải có mức phạt cho người vợ chủ trại tôm biết hành động sai trái của mình, khi con bà ta lớn lên thì phải bắt bà ta đi tù.

BÙI NGUYỄN THỊ XUYÊN (chauxuyen...@yahoo.com)

Không biết hiện nay còn bao nhiêu người nhẫn tâm như vợ chồng Giang, Thơm. Xã hội, người đời sẽ lên án vợ chồng họ. Tin rằng các cơ quan tư pháp ở Đầm Dơi nên chọn làm án điểm. Pháp luật Việt Nam sẽ trừng trị thích đáng đúng với tính chất và những hành vi mất nhân tính của Giang, Thơm đối với bé Hào Anh.

NGUYỄN VĂN HIỆP (suthat...@gmeil.com.vn)

Pháp luật phải xử nghiêm khắc và công bố cho toàn quốc biết kết quả.

NGUYỄN TẤN THỊNH (...loveme@yahoo.com)

Cứ cho hai vợ chồng này vào tù...

PHAM HAI (phamhai...@gmail.com)

Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng như thế này. Vợ chồng này thật độc ác. Em bé thật tội nghiệp.

LUONG DINH QUYNH (...co@...com)

Cần phải nghiêm với những kẻ dã tâm, vô nhân tính. Phải xét xử lưu động trước công chúng và hình thức phạt cao nhất là chung thân.

PHAN MINH PHOL (dulongcongtu...@yahoo.com.vn)

Ác độc quá. 

V.BUON (sweetdream...@yahoo.com)

Không thể để loại người như vậy sống trong xã hội nữa. Thật mất nhân tính.

PHAM THANH SON (...son@yahoo.com.vn)

Em thấy những hành động của vợ chồng chủ trại tôm rất tàn ác, cần xử lý nghiêm khắc. Khi xem những hình ảnh trên, em cảm thấy rất thương cho cậu bé Hào Anh. Mong cậu bé nhanh chóng bình phục để sớm hòa đồng với mọi người. Rất mong pháp luật xử lý thật nghiêm để tình trạng bạo lực đối với trẻ em sẽ không còn tiếp diễn.

VU THI TUYET LINH (linh...@yahoo.com.vn)

Rất mong các cơ quan ban ngành hỗ trợ giúp đỡ cho em Hào Anh, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý đúng pháp luật đối với vợ chồng Mã Ngọc Thơm.

LƯƠNG VĂN MINH (...minh@yahov.com.vn)

Thật không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những vết thương trên thân thể em. Thật căm phẫn những con người mất nhân tính kia. Tôi tin pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc. Tôi tin cộng đồng sẽ giúp đỡ em nhiều để bù đắp cho tuổi thơ quá bất hạnh của em. 

MAI XUÂN MINH (xuanminh...@yahoo.com)

Thật không thể tưởng tượng nổi. Không biết phải dùng những từ gì để diễn tả hành vi vô nhân đạo của cặp vợ chồng này nữa. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý thật nghiêm.

TRẦN HÒA (hoatran...@yahoo.com.vn)

May là hai vợ chồng đang ở Việt Nam, nếu ở Mỹ thì với tội này cả hai sẽ phải "đếm lịch" cho đến khi chết.

CHÂU (chauchau...@hotmail.com)

Biết được chuyện em Hào Anh, tôi thật đau lòng và thương em. Rất mong được gửi chút quà đến em Hào Anh. Mong báo Pháp Luật TP.HCM cũng như các cô chú nếu biết được địa chỉ nào có thể gửi đến em Hào Anh thì chỉ dẫn giùm. Thành thật cám ơn.

BIN BON BO (...maithao@yahoo.com)

Mong phát luật chừng trị thích đáng hai vợ chồng này.

THÁI ANH DUY (...anhduy@yahoo.com)

Pháp luật Việt Nam lúc nào cũng muốn khoan hồng. Thử hỏi loại người này có đáng khoan hồng không?

RUBY (khicon...@yahoo.com)

Hai người này nên tử hình.

HOÀNG NGỌC THÀNH (arashi...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm