Danh sách 50 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023

(PLO)- Ngày 7-11, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố danh sách 50 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 26 năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ban tổ chức, một trong những điểm mới của giải thưởng năm nay chính là cơ cấu trao giải.

Mỗi bậc học, cấp học chọn ra 10 nhà giáo tiêu biểu gồm cán bộ quản lý, giáo viên để xét trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản.

giai-thuong-vo-truong-toan
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25 năm 2022. Ảnh: N.QUYÊN

Cụ thể, các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT có 10 nhà giáo được trao tặng giải thưởng ở mỗi bậc học, cấp học.

Riêng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và phòng, ban chuyên môn của Sở GD&ĐT TP.HCM có tổng cộng 10 cán bộ, nhà giáo được trao tặng giải thưởng.

Nguyên tắc xét tặng giải thưởng Võ Trường Toản đảm bảo tính chính xác, khách quan, tôn vinh cá nhân tiêu biểu dựa theo các tiêu chuẩn cụ thể, đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, đúng tiêu chuẩn thông qua hồ sơ, minh chứng.

Đối với trường hợp có 2 cá nhân đạt các tiêu chí xét tặng giải thưởng cùng xếp ở vị trí thứ 10 ở mỗi bậc học thì Hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ xem xét các điều kiện ưu tiên. Cụ thể như giới tính nữ, thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục, có thành tích cao hơn, đang công tác tại địa bàn có điều kiện khó khăn.

Theo Sở GD&ĐT, mỗi cá nhân chỉ được trao tặng giải thưởng một lần trong quá trình công tác tại cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, phòng chuyên môn.

Xem danh sách 50 nhà giáo được nhận giải thưởng Võ Trường Toản

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm