Đạo diễn NSƯT Đào Bá Sơn - Hatrick giải và "cú đúp" buồn

Ngay sau lễ trao giải thưởng của Hội Điện ảnh VN năm 2010 với Cành diều vàng phim xuất sắc nhất dành cho LTCGC, ĐD - NSND Huy Thành đã chúc mừng ĐD - NSƯT Đào Bá Sơn và chủ động nhắc đến việc hồ sơ NSND của anh bị trượt tại vòng cơ sở.

Hành trình nhiều... lận đận

Huy Thành - vị đạo diễn lão thành lừng danh với Xa và gần, Nổi gió hiện là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ điện ảnh khu vực phía Nam. Chính ông thúc giục NSƯT Đào Bá Sơn làm lại hồ sơ và ông sẽ là người ủng hộ NSƯT Đào Bá Sơn 1 lá phiếu bầu.

Tại giải Cánh diều 2010, ngoài Cánh diều vàng cho phim (kèm 25 triệu đồng), LTCGC còn được 2 giải cá nhân - giải Biên kịch xuất sắc nhất cho nhà biên kịch NSƯT Văn Lê và giải Họa sĩ xuất sắc nhất cho 2 HS Nguyễn Trung Phan - Nguyễn Mạnh Đức. Trước đó, đây là phim duy nhất làm về văn hóa Thăng Long, được chọn chiếu khai mạc “Những ngày phim VN chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long”, là phim đại diện VN dự LHP quốc tế Hà Nội lần 1 (VNIFF) với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Nhật Kim Anh.

Đạo diễn NSƯT Đào Bá Sơn - Hatrick giải và "cú đúp" buồn ảnh 1
ĐD Đào Bá Sơn (đội mũ) tại bối cảnh phim Long thành cầm giả ca

Cách đây 2 năm tại Cung Văn hóa Hữu nghị HN, ĐD Đào Bá Sơn nhận cú đúp Cánh diều vàng 2008. Giải Phim tài liệu nhựa xuất sắc nhất và giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Đám mây không dừng lại, phim tài liệu mang chất truyện, về vùng Ninh Thuận không có nước. Bao giờ cũng thế, ĐD Đào Bá Sơn hay tìm các đề tài lạ, khó để cật lực dồn vào nhiều trăn trở, tâm huyết của mình, qua những số phận. Khán giả không quên phim tài liệu Chị Dung (về diễn viên múa Kim Dung bị tai nạn tàu hỏa ở Khâm Thiên, mất đôi chân), tới phim truyện video Cầu thang tối đánh dấu vai chính thành công đầu tiên của Hồng Ánh vai cô đồng nát Tâm mà ĐD Đào Bá Sơn đã nhận Bông sen bạc LHP VN lần thứ 12 tại Huế.

Giám đốc Hãng phim Giải phóng: Anh Đào Bá Sơn không đủ chuẩn để xét NSND

Trả lời câu hỏi vì sao hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của đạo diễn - NSƯT Đào Bá Sơn bị “rớt” từ vòng cơ sở, ông Thái Hòa - Giám đốc Hãng phim Giải phóng - khẳng định: “Vì không đủ chuẩn để xét”. Ông Thái Hòa cho biết thêm, theo quy định của Nhà nước, với giới điện ảnh, tiêu chuẩn để xét danh hiệu NSND, NSƯT là Bông sen vàng của LHP quốc gia. “Rất tiếc là anh Đào Bá Sơn chỉ được Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh. Một số trường hợp khác của Hãng tuy không được Bông sen vàng nhưng lại được các giải thưởng quốc tế thì vẫn được tính. Theo quan điểm của tôi, một đạo diễn làm tốt nhiệm vụ thì đạt danh hiệu là điều tốt thôi. Trường hợp của anh Đào Bá Sơn không đúng chuẩn chứ không có vấn đề cá nhân. Hơn nữa, với trường hợp này, Hội đồng cơ sở đạt đồng thuận với 100% số phiếu” - ông Thái Hòa nói.


Hà Chi

Năm 2003, anh đóng vai chính Tư Lê góp phần quan trọng giúp phim truyện nhựa Lưới trời (ĐD Phi Tiến Sơn) đoạt Cánh diều vàng, giải Bông sen bạc LHPVN lần thứ 14 (tháng 11/2004) tại TP Buôn Ma Thuột. Ngoài ra, anh còn thủ 3 vai thứ chính trong các phim truyền hình đều nhận Cánh diều vàng cho phim video: đại tá Cutsô (bên cạnh Bảo Đại - Huỳnh Anh Tuấn đóng) phim Ngọn nến hoàng cùng, tổng giám đốc SJK phim Nghề báo, đại tá Tavani - Dưới cờ đại nghĩa (ĐD Tường Phương).

Xuất thân từ lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 - một thế hệ vàng không lặp lại, Đào Bá Sơn từng là diễn viên solist của Nhà hát Kịch VN trước khi vào Nam, theo ĐD NSND Hồng Sến làm phim rồi gắn bó từ 1983 với Hãng phim Giải phóng. Sau danh hiệu NSƯT năm 2000, 10 năm qua, ĐD Đào Bá Sơn gặt hái rất nhiều giải vàng. Oái oăm thay, chính tại nơi gắn bó 28 năm, nơi anh đang là ủy viên Hội đồng nghệ thuật và dốc bao sức lực làm nghề, hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND của Đào Bá Sơn đã bị... đánh rớt.

Chiếu theo thông tư hay một kết thúc “có hậu”?

Theo Thông tư 06 của Bộ VH,TT&DL hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ, thì: “Với điện ảnh, truyền hình, lấy Bông sen vàng của LHP làm chuẩn... Các giải thưởng trong nước hoặc quốc tế khác được áp dụng quy đổi dựa theo tiêu chí nghệ thuật, theo quy mô, tầm cỡ của LHP quốc gia hoặc của Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Việc quy đổi thuộc thẩm quyền của Hội đồng các cấp. Hội đồng chuyên ngành có trách nhiệm xem xét việc quy đổi thống nhất và phù hợp từng trường hợp...”.

Cụ thể trường hợp ĐD Đào Bá Sơn sau khi được phong NSƯT 10 năm, anh chưa có Bông sen vàng, song đã giành rất nhiều giải Cánh diều vàng... Về điều này, NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL khẳng định: Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, bất cập nào chưa đi vào đời sống, các cấp xét duyệt và nghệ sĩ có kiến nghị, Hội đồng sẽ xem xét.

Chính NSND Lê Tiến Thọ đã trao Cánh diều vàng Phim truyện nhựa xuất sắc nhất cho ĐD Đào Bá Sơn tại Nhà hát Hòa Bình tối 13/3. Ông nói thêm: “Nghệ sĩ về hưu mà vẫn hoạt động, vẫn có đóng góp thì vẫn được xét tặng danh hiệu. Bông sen vàng là chuẩn, là hạt nhân, nhưng giải Cánh diều vàng và các giải tương đương cũng được khai, được tính. Tùy theo từng trường hợp cụ thể có thể có đặc cách về tuổi, cống hiến. Có Thông tư 06 hướng dẫn nhưng Hội đồng xét các cấp, nhất là Hội đồng quốc gia sẽ không cứng nhắc 100%. Chúng tôi ủng hộ những người xứng đáng”.

Sáng 21/3, ĐD - NSƯT Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh VN (đang dự hội chợ phim tại Hong Kong) trả lời TT&VH qua điện thoại: “Với tư cách Chủ tịch Hội Điện ảnh VN, tôi thấy ĐD Đào Bá Sơn xứng đáng nhận danh hiệu NSND đợt này. Tôi đã có công văn chỉ thị Văn phòng Hội Điện ảnh VN (tại 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM) bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho ĐD Đào Bá Sơn và gửi đến tôi chậm nhất ngày 30/3. Hội Điện ảnh VN sẽ xác nhận hồ sơ cho ĐD Đào Bá Sơn và chuyển lên Hội đồng chuyên ngành cấp trên. Cái gì đúng thì phải ủng hộ”.

Được biết, theo quy định, các Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật có trách nhiệm xét tặng danh hiệu NSND - NSƯT đợt 7 năm 2011 cho trường hợp các nghệ sĩ đã nghỉ hưu hoặc hoạt động tự do. Nghệ sĩ đang công tác tại các cơ quan nhà nước, do cơ quan chủ quản xét chọn hồ sơ. Về việc có chuyển hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND của đạo diễn Đào Bá Sơn cho Hội Điện ảnh TP. HCM xem xét lại hay không, ông Thái Hòa - Giám đốc Hãng phim Giải phóng - cho biết: “Tôi chưa có ý kiến về vấn đề này”.


Theo Vi Thùy Linh (TT&VH)  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm