Đào tết bung nở sớm, người làng hoa khóc ròng

Trưa 19-1, bên gốc đào đã nở bung, cánh đào lả tả vương đầy mặt đất, ông Đỗ Năng Kỳ (trú làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương) cầm kéo lúi húi cắt bỏ cành lá, chốc lát cây đào chỉ còn lại gốc trơ trọi cùng những cành khẳng khiu.

“Những cây này nở tàn rồi không bán được cho ai nữa nên cắt cành để cho năm sau thôi” - ông Kỳ cười méo mó.

Vườn đào Đồng Dụ nở bung trước tết khiến các hộ dân méo mặt

Nhà ông Kỳ có hơn 7 sào ruộng cao trồng được hơn 300 gốc đào. Cả nhà kỳ vọng sẽ thu ít ra cũng được vài trăm triệu. Nhưng năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài, tới rằm tháng Chạp thì đào đã bắt đầu chớm nở. Tới 23 tháng Chạp, nhiều cây đã nở bung hết, cánh hoa rơi khắp cánh đồng.

Ông Kỳ mới bán được chừng hơn 100 gốc, còn vài chục gốc vẫn có thể bán. Hơn trăm gốc đào còn lại đa số hoa đã tàn, không bán được cho ai nên gia đình ông tranh thủ cắt tỉa cho năm sau.

Cách đó không xa, bên vườn đào toàn gốc cổ thụ, ông Thiết cùng con trai cũng đang lẩn mẩn cắt cành. Vườn đào hơn 1 sào của gia đình ông Thiết trồng chừng hơn 60 gốc đào cổ thụ nhưng tới nay mới bán được 20 gốc, số còn lại đã nở bung hết, khiến cả nhà méo mặt.

Những cây đào nở sớm dù bán được giá cũng rớt thê thảm

“Tôi chắc mẩm vườn đào này ít ra cũng phải thu được hơn trăm triệu nhưng thời tiết nóng kéo dài mới ngoài 20 đã nở bung hết. Cả vườn chỉ bán được 1/3, chỉ thu được vài chục triệu” - ông Thiết nói.

Từ hôm ông táo về trời, cha con ông Thiết đã ra vườn cắt tỉa những cây đào nở sớm để chăm bón cho năm sau. Cả khu vườn mấy chục cây đào đã được cắt trụi lủi chỉ còn lại gốc cành.

Vườn đào nhà ông Thiết chỉ bán được 1/3, số còn lại phải cắt tỉa cành bỏ đi

Cả khu cánh đồng trồng đào hơn chục ha của làng Đồng Dụ đều rơi vào tình trạng hoa đào nở bung sớm. Hộ nào may mắn thì cũng chỉ bán được chừng 1/3, cùng lắm được non nửa. Có những vườn đào hoa đã tàn, cánh rơi lả tả, trên cành chỉ còn lác đác vài bông hoa, còn lại là lá xanh um tùm. Một số khu vườn hoa đào lụi, chủ vườn cắt tỉa bỏ đi trước tết.

Ông Thiết cho biết mọi năm tầm tầm cận tết này, khu cánh đồng đào ở Đồng Dụ nườm nượp khách tới xem mua. Nhưng năm nay đào tàn sớm nên chỉ có lác đác vài chục người ghé tới tìm đào.

Không chỉ mất mùa, giá bán cũng bị giảm thê thảm, có những gốc đào mọi năm phải được 3-4 triệu nhưng năm nay chưa bán nổi 2 triệu đồng vì khách chê hoa có dấu hiệu lụi sớm.

Tại các cánh đồng đào của làng Tri Yếu (xã Đặng Cương), làng Minh Kha (xã Đồng Thái) tình trạng đào nở sớm cũng khiến cho các hộ dân trồng đào méo mặt. Ở đâu cũng thấy những vườn đào hoa đã nở bung, cánh hoa rơi đầy đất dù chưa tới tết.

Dưới đây là một số hình ảnh vườn đào An Dương nở sớm khiến người trồng đào méo mặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm