Đất nhiễm, gạo cũng nhiễm

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm 22-2 đã báo động về tình hình đất canh tác bị nhiễm kim loại nặng, đặc biệt tại Vân Nam, Quảng Tây, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu.

Theo số liệu công bố mới đây, đến năm 2008 có 1,167 triệu tấn thạch tín thải ra môi trường rồi theo nước mưa xâm nhập vào sông hồ, đất đai. Tại các mỏ thiếc, 70% thạch tín trở thành rác do không có giá trị cao bằng thiếc. 90% trong 856 km sông Tương ở tỉnh Hồ Nam bị nhiễm thạch tín, cadmium, chì từ chất thải công nghiệp. Do đó, rau xanh trồng dọc sông có hàm lượng thạch tín, cadmium, chì, nickel vượt tiêu chuẩn.

HOÀNG HẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới