5 giờ 55 giờ địa phương sáng 22-4, giao tranh đã nổ ra giữa các binh sĩ Thái Lan và Campuchia tại khu vực chùa Ta Moan Thom và chùa Ta Krabey ở biên giới hai nước. Địa điểm giao tranh cách đền cổ Preah Vihear 200 km.
Tư lệnh phó binh đoàn 42 của Campuchia Neak Vong cho biết nhiều loại vũ khí đã được sử dụng, trong đó có súng cối, súng máy và tên lửa. Ông Pich Sokhin, tỉnh trưởng tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia (cách tỉnh Surin của Thái Lan 20 km), cho biết Thái Lan đã điều động xe quân sự chở binh sĩ và pháo đến khu vực giao tranh từ đêm hôm trước.
Báo Khmerization (Campuchia) dẫn nguồn từ quân đội Campuchia cho biết phía Thái Lan đã bắn 800 quả đạn pháo và nhiều tên lửa sang huyện Banteay Ampil (tỉnh Oddar Meanchey), máy bay trực thăng Thái Lan quần đảo trên chùa Ta Moan Thom và quân Thái Lan đã tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia 300-500 m.
Trong khi đó, theo báo The Nation (Thái Lan), đạn pháo của Campuchia đã rơi xuống làng Santisuk (tỉnh Surin) làm hư hại ba căn nhà.

Người dân tỉnh Surin (Thái Lan) di tản khỏi vùng chiến sự ngày 22-4. Ảnh: AP
Giao tranh tạm kết thúc sau 5 giờ đồng hồ. Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Songkitti Jaggabatara đã chỉ đạo đặt mọi lực lượng vào tình trạng báo động cao.
Cả hai bên đều cáo buộc bên kia tấn công trước. Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia tuyên bố binh sĩ Thái Lan tiến thẳng về phía binh sĩ Campuchia đóng quân ở chùa Ta Krabey và tấn công, như vậy đã đi ngược lời kêu gọi ngừng bắn lâu dài của Hội đồng Bảo an LHQ.
Trong khi đó, quân đội Thái Lan tuyên bố sau khi phát hiện một toán binh sĩ Campuchia di chuyển trên ngọn đồi sát biên giới Thái Lan, các binh sĩ Thái Lan đã yêu cầu đối phương rút lui nhưng các binh sĩ Campuchia lại nổ súng.
Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia đã vi phạm thỏa thuận trước đó của hai bên là không cho phép binh sĩ có vũ trang di chuyển lên ngọn đồi ấy và tố cáo binh sĩ Campuchia đưa vũ khí hạng nặng đến gần tỉnh Surin của Thái Lan từ hai hôm trước.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon khẳng định binh sĩ Campuchia đã bắn vào binh sĩ Thái Lan trước, sau đó tiếp tục nã pháo qua Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã chỉ thị chính quyền và quân đội Thái Lan ở tỉnh Surin xác định nguyên nhân giao tranh và phải bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời chỉ đạo bộ trưởng Bộ Văn phòng Thủ tướng đến tỉnh Surin giám sát công tác di tản dân.
Bộ Ngoại giao Thái Lan đã gửi thư cho Đại sứ quán Campuchia tại Thái Lan phản đối và gửi thư thông báo tình hình cho các nước ASEAN. Trong ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc kêu gọi Thái Lan và Campuchia bình tĩnh, kiềm chế và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.
| Ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: “… Một lần nữa Việt Nam mong muốn hai bên hết sức kiềm chế, tránh xung đột vũ trang, tiếp tục giải quyết bất đồng thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Chúng tôi kêu gọi Campuchia và Thái Lan nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết tại cuộc họp không chính thức các ngoại trưởng ASEAN (tại Jakarta ngày 22-2), không để tình hình diễn biến phức tạp”. TNL (Theo TTXVN) 7.500 dân ở 20 xã tại thị trấn Tambon Bakdai, tỉnh Surin (Thái Lan) và 200 gia đình ở tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) đã di tản khẩn cấp sáng 22-4. Phía Thái Lan có năm binh sĩ thiệt mạng, 13 binh sĩ bị thương. Phía Campuchia có ba binh sĩ thiệt mạng, ba binh sĩ bị thương. Indonesia kêu gọi hai bên chấm dứt hành động thù địch và giải quyết mọi bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình. Tuyên bố ngày 22-4 của Ngoại trưởng Indonesia MARTY NATALEGAWA (nước chủ tịch ASEAN) |
ĐĂNG KHOA (Theo Khmerization, Bangkok Post, The Nation, Reuters)