TRÍ (ductri...@gmail.com)
Ôi, xấu hổ quá. Hôm trước đọc một bài, giờ lại thêm một bài. Nền giáo dục của Việt Nam đang lênh đênh đi về đâu?
VŨ (caothu...@gmail.com)
Đọc bài “Phó giáo sư, tiến sĩ… “luộc” sách!”, tôi không thể không có ý kiến sau: Về tư cách là một phó giáo sư, tiến sĩ (PGS.TS.) thì không thể trả lời né tránh trách nhiệm, đạo đức không cho phép và bản lĩnh của nhà khoa học không thể có những hành vi như thế. Thiết nghĩ nhóm tác giả đồng chủ biên PGS.TS Phan Thị Cúc… sao cóp phải biết rõ việc trích nguồn kỹ càng chứ.
TUYẾT (xtuyet...@yahoo.com)
kể sao xiết các tiến sĩ thời nay "luộc" sách.
NGUYÊN MAI (nma...@yahoo.com)
Thật hết biết với nhóm giảng viên ĐH công nghiệp này. Làm thầy mà như vậy...
NHA THUY (nhathuy...@gmail.com)
Thật không thể tin nỗi. Là giảng viên, trưởng khoa của một trường đại học, nếu dùng sách của tác giả khác thì dù cho có lưu hành nội bộ cũng phải xin phép và trích dẫn chứ. Nếu đã sai thì nên đứng ra nhận lỗi và xin lỗi tác giả mới đúng, đằng này còn né tránh trách nhiệm.
NGUYỄN THỊ HỒNG THÙY (...thuy@dds.com.vn)
Tôi cũng là một giảng viên có trình độ sau đại học, tôi thật bất bình về việc làm đáng xấu hổ của bà Cúc. Việc làm này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của giới trí thức Việt Nam. Tôi chờ đợi sự xử lý nghiêm minh từ trường ĐH Công nghiệp cũng như từ Bộ GD-ĐT để làm gương cho những người có ý định "luộc sách".
TRAN TUAN NAM (...nam@yahoo.com)
Ngày nay người ta chạy theo bằng cấp, chức danh để làm ra tiền, để được "đề bạt", thực chất chất xám nghèo nàn. Ôi, sao buồn quá phải không các vị?
HUYNH KHOI (huynhkhoi...@gmail.com)