Đề xuất dùng trực thăng chuyển lương thực cho dân

Trong văn bản vừa gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất lực lượng chức năng địa phương hành quân cơ động, đưa thuốc men, nhu yếu phẩm vào xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), ứng cứu người trong khu vực bị cô lập.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường hư hỏng đường. Ảnh: CTV

Trong trường hợp cho phép, đơn vị này đề xuất tỉnh Quảng Trị thực hiện phương án chuyển lương thực, nhu yếu phẩm bằng máy bay trực thăng để cứu hộ, cứu nạn.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ II, do tác động của mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề. Nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị đất, đá vùi lấp vài chục đến vài trăm mét, thậm chí có nơi bị xói trôi toàn bộ nền, mặt đường gây cô lập một số xã...

Đường vào xã Hướng Việt đang bị chia cắt. Ảnh: CTV

Đến thời điểm hiện nay, ngành đường bộ đang tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị thi công theo nhiều hướng. Tuy nhiên, do thi công trong điều kiện khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng cho lực lượng thi công.

“Vì vậy, đường vào xã Hướng Việt vẫn chưa được khơi thông và dự kiến còn mất nhiều giờ nữa, nên Cục Quản lý đường bộ II đề xuất phương án trên...”- lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ II thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm