Đề xuất lập Liên minh Toàn cầu ứng phó với ma túy tổng hợp

(PLO)-  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề xuất thành lập một Liên minh Toàn cầu ứng phó với mối đe dọa từ ma túy tổng hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng về ứng phó với mối đe doạ từ ma tuý tổng hợp đã được tổ chức theo sáng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Hội nghị có sự tham dự của đại diện 70 nước và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Tại Hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định ma tuý là vấn đề đe dọa tính mạng, tương lai của hàng triệu người dân Mỹ; chống ma túy là ưu tiên cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden với nhiều biện pháp mạnh mẽ, trong đó có Chiến lược Kiểm soát ma túy mới được ban hành.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định ma tuý là vấn đề đe dọa tính mạng, tương lai của hàng triệu người dân Mỹ. Ảnh: TG&VN.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định ma tuý là vấn đề đe dọa tính mạng, tương lai của hàng triệu người dân Mỹ. Ảnh: TG&VN.

Dù vậy, ma túy luôn là một thách thức nghiêm trọng với an ninh, y tế toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Nhân dịp này, Mỹ đề xuất thành lập một Liên minh Toàn cầu ứng phó với mối đe dọa từ ma túy tổng hợp. Mỹ sẽ trao đổi với các nước tham gia Liên minh về các ưu tiên, biện pháp cụ thể trong công tác này.

Các đối tác cũng có thể tham gia các nhóm làm việc để tìm các giải pháp mới, tăng cường nỗ lực quốc gia để phòng chống ma tuý tổng hợp. Ngoại trưởng Blinken cũng đề cao vai trò của các doanh nghiệp, các bệnh viện, ngành dược phẩm, các cộng đồng địa phương và các đoàn thể xã hội trong công tác này.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ các quan ngại chung của cộng đồng quốc tế về mối đe doạ từ ma tuý tổng hợp, nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên tinh thần tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ với các biện pháp tổng thể và cách tiếp cận toàn diện, xử lý các vấn đề liên quan đến cung và cầu của ma tuý.

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ thực hiện tốt ba Công ước cơ bản về ma tuý và giúp tăng cường hơn nữa vai trò của Uỷ ban Kiểm soát Ma tuý của Liên hợp quốc (CND).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị quốc tế cần quan tâm tăng cường hỗ trợ cho các nước đang phát triển về chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực, nguồn lực, công nghệ, và cho rằng để giải quyết vấn đề ma tuý một cách bền vững thì cần tăng cường các biện pháp xoá đói, giảm nghèo, nâng cao giáo dục và tạo việc làm, nhất là cho thanh niên.

Bộ trưởng cũng chia sẻ các nỗ lực của Việt Nam và ASEAN nhằm phấn đấu vì một môi trường không ma tuý, khẳng định ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm tạo thêm động lực, huy động thêm nguồn lực cho đấu tranh phòng, chống ma tuý ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị quốc tế cần quan tâm tăng cường hỗ trợ cho các nước đang phát triển. Ảnh: TG&VN.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị quốc tế cần quan tâm tăng cường hỗ trợ cho các nước đang phát triển. Ảnh: TG&VN.

Các Bộ trưởng, đại biểu của các nước và các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động tội phạm sản xuất, vận chuyển và buôn bán ma túy và ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt chất ma túy đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh xã hội.

Nhiều ý kiến chỉ rõ mối quan hệ giữa tội phạm sản xuất, buôn bán trái phép ma túy tổng hợp với các nguy cơ an ninh khác như rửa tiền, tài trợ khủng bố, mua bán vũ khí và xung đột vũ trang tại một số khu vực trên thế giới.

Đồng thời, các thách thức mà vấn đề ma túy tổng hợp đặt ra với phát triển bền vững như xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm giáo dục, việc làm cũng được quan tâm. Các phát biểu tại Hội nghị cũng xác định thanh niên, thế hệ trẻ là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất từ tệ nạn ma túy tổng hợp trong xã hội, cần có sự quan tâm đặc biệt để hướng đến lối sống lành mạnh.

Các đại biểu khẳng định sẽ phối hợp hành động ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế trong phòng, chống ma túy, dựa trên cách tiếp cận toàn diện, tổng thể, cân bằng trên cơ sở khoa học và thông tin minh bạch; cân đối hợp lý giữa các chiến lược giảm cung, giảm cầu và các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ thông tin.

Các nước cũng đề cao vai trò và khả năng hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm chuyên gia của các cơ chế kiểm soát ma túy quốc tế hiện có như Ủy ban Kiểm soát ma túy LHQ (CND), Văn phòng LHQ về chống ma túy và tội phạm (UNODC), Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm