Đi ngang nhà chủ nợ, con nợ không còn cơ hội trở về

(PLO)- Thấy con nợ đi ngang nhà, Ngân liền cầm dao đuổi theo tấn công con nợ dẫn đến tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Ngân (38 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) tù chung thân về tội giết người và Nguyễn Vĩnh Khiêm (23 tuổi, ngụ ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, trước đó Ngân có cho anh LTN (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) mượn tiền nhưng anh N. không trả nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 1-4-2022, N. đi ngang nhà Ngân thì bị Ngân dùng dao tự chế tấn công. Anh N. bỏ chạy.

đâm con nợ

Bị cáo Nguyễn Tiến Ngân và Nguyễn Vĩnh Khiêm. Ảnh: HỒ GIANG

Lúc này Ngân thấy Khiêm điều khiển xe mô tô chạy đến nên liền lên xe và yêu cầu Khiêm chở đi.

Đi được một đoạn, Ngân thấy N. và liền xông đến dùng dao đâm N. tử vong. Sau khi gây án, Ngân quay về nhà, ném bỏ hung khí và bỏ trốn khỏi địa phương.

Còn Khiêm quá trình sự việc xảy ra Khiêm có mặt nhưng không can ngăn, không cứu giúp nạn nhân bị thương mà còn chở Ngân về nhà và cũng không tố giác hành vi của Ngân.

Đến ngày 3-4-2022, Ngân và Khiêm mới đến cơ quan Công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm