Dịch Corona: Dân tự bóc ống thổi, rửa tay khi đo nồng độ cồn

Thiếu tá Đinh Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội CSGT quận 1, cho biết đây là quy trình đo nồng độ cồn theo phương thức mới nhằm phòng ngừa dịch Corona lây nhiễm. Theo đó, toàn bộ lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ phải tự rửa tay sát trùng, đeo găng tay và khẩu trang.

Theo ghi nhận vào đêm 8-2, tổ công tác của Công an quận 1 khi tiến hành kiểm tra người dân đã thực hiện các bước: Mời người dân tấp vô lề, để người dân rửa tay sát trùng, lấy ống thổi nồng độ cồn và để người dân tự bóc ra khỏi bịch. Sau đó, ống thổi sẽ được CSGT gắn vào máy trước sự chứng kiến của người dân và tiến hành đo nồng độ cồn. Đồng thời, lực lượng CSGT còn cho người dân chứng kiến cảnh tháo ổng thổi vứt bỏ vào túi đựng vệ sinh sau khi đo nồng độ cồn xong.

CSGT sát trùng tay trước khi làm nhiệm vụ. Ảnh: TỰ SANG

CSGT đeo khẩu trang, găng tay trước khi làm nhiệm vụ để phòng dịch Corona. Ảnh: TỰ SANG

Toàn bộ số Khẩu trang, dung dịch sát trùng tay của lực lượng CSGT quận 1 chuẩn bị cho mỗi ca làm nhiệm vụ là do Công an quận 1 cấp. Ảnh: TỰ SANG

Theo Thiếu tá Dũng, toàn bộ số ống thổi và khẩu trang đã qua sử dụng trên sẽ được gom tiêu hủy theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, máy đo nồng độ cồn cũng sẽ được sát trùng sau mỗi ca làm, riêng người dân không có khẩu trang sẽ được phát miễn phí.

“Còn đối với lực lượng CSGT cũng sẽ chia nhiều ca khác nhau để tránh việc một chiến sĩ CSGT thực hiện đo nồng độ cồn nhiều lần vì sẽ dễ bị lây nhiễm dịch bệnh” - Thiếu tá Dũng nói thêm.

Cũng theo ghi nhận, trong ca thực hiện nhiệm vụ hơn 2 tiếng đồng hồ tại góc đường Lý Tự Trọng - Pasteur chỉ phát hiện duy nhất một trường hợp người nước ngoài điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn 0.716 mg/lít khí thở. Thế nhưng việc đo nồng độ cồn theo phương thức trên được rất nhiều người dân ủng hộ, đồng tình.

Người tham gia giao thông có dấu hiệu sử dụng rượu bia và không đeo khẩu được lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra. Ảnh: TỰ SANG

CSGT sát trùng tay cho người dân trước khi thực hiện các bước kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: TỰ SANG

Người dân tự tay xé bịch ống thổi đưa cho CSGT gắn vào máy đo nồng độ cồn. Ảnh: TỰ SANG

Ống thổi được gắn vào máy đo nồng độ cồn. Ảnh: TỰ SANG

Người đàn ông nước ngoài vi phạm nồng độ cồn rất cao. Ảnh: TỰ SANG

Nồng độ cồn của người đàn ông nước ngoài là 0.716 mg/lít khí thở. Ảnh: TỰ SANG

Ống thổi nồng độ cồn đã qua sử dụng sau đó được bỏ đi. Ảnh: TỰ SANG

Thiếu tá Đinh Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội CSGT quận 1, cho biết toàn bộ số ống thổi và khẩu trang đã qua sử dụng trên sẽ được gom tiêu hủy theo quy định của Bộ Y tế.

CSGT phát miễn phí và đeo khẩu trang đúng cách cho người dân sau khi kiểm tra xong nồng độ cồn. Ảnh: TỰ SANG

Từ khi dịch bệnh Corona xuất hiện, rất nhiều người dân lo lắng lây nhiễm dịch bệnh thông qua việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cũng cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn trong thời gian tới vẫn sẽ diễn ra bình thường. “Mỗi người dân sẽ được đo bằng một ống thổi khác nhau, sau khi sử dụng xong, ống thổi đó sẽ được bỏ đi” - vị lãnh đạo này khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm