Dịch ở ĐNA: Nhiễm, chết vẫn cao nhưng tiêm chủng đã tăng

Số ca nhiễm ở nhiều nước Đông Nam Á tiếp tục tăng, bệnh viện hoạt động gần hết công suất. Một số quốc gia tiếp tục thực hiện biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Delta. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm chủng ở các quốc gia này cũng có chiều hướng gia tăng.

Brunei: Lượng nhiễm/ngày cao nhất sau 15 tháng

Ngày 9-8, Brunei ghi nhận có 42 ca mắc COVID-19 mới. Đây là con số thông kê theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Theo hãng tin Reuters, tính đến ngày 9-8, Brunei đã ghi nhận tổng cộng 406 ca mắc COVID-19 kể từ đầu dịch, hãng tin Reuters đưa tin.

Brunei đã thực hiện các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt nhằm hạn chế di chuyển trong nước. Bộ trưởng Y tế Mohd Isham Jaafar cho biết so với đợt bùng phát dịch bệnh vào năm 2020, nguồn lây lan hiện nay khó xác định hơn. Theo ông, một trong số những cụm ca nhiễm hiện tại có liên quan đến một khách sạn được sử dụng để làm địa điểm cách ly.

“Đợt bùng phát đã khiến các trung tâm cách ly nhanh chóng lấp đầy và các nhà chức trách hiện cũng đang điều tra khả năng những người vượt biên bất hợp pháp giữa Brunei và Malaysia là nguồn gốc của các ca mắc mới” - ông nói.

Vào ngày 7-8, lần đầu tiên kể từ tháng 5-2020, Brunei ghi nhận có 7 ca COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Chính phủ nước này ngay lập tức khôi phục các hạn chế di chuyển nghiêm ngặt, đóng cửa các cơ sở tín ngưỡng, trường học và hầu hết các cơ sở kinh doanh không thiết yếu. Tính đến ngày 9-8, khoảng 33% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Philippines: Nhiễm tăng đột biến, bệnh viện quá tải

Ngày 9-8, Bộ Y tế Philippines cho biết số ca mắc mới ở nước này tăng cao, với khoảng 8.000 đến 10.000 ca mỗi ngày, cao hơn mức trung bình hàng ngày 5.700 ca được báo cáo hồi tháng trước. 

Nhân viên y tế đang hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh: REUTERS

Theo phát ngôn viên Bộ Y tế Maria Rosario Vergeire, trong số 1.291 bệnh viện ở Philippines, có 236 bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải "nghiêm trọng" khi hoạt động hơn 85% công suất do số ca COVID-19 gia tăng. Bà cho biết thêm rằng các bệnh viện ở khu vực thủ đô, tâm chấn của đợt bùng phát hiện nay, cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự với 25 trong số 159 bệnh viện gần hết công suất.

Hồi 6-8, thủ đô Manila của Philippines đã tiến hành tái phong tỏa trong thời gian hai tuần nhằm hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh và giảm áp lực lên các cơ sở y tế.

Philippines đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại,có khoảng 11 triệu người nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Kể từ đầu dịch, Philippines đã ghi nhận có 1,65 triệu ca mắc trong đó 29.000 ca tử vong vì COVID-19.

Indonesia tiếp tục kéo dài biện pháp hạn chế xã hội

Theo Reuters, Indonesia đã gia hạn các biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trên đảo Java và Bali cho đến ngày 16-8, nhưng sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế này ở 26 khu vực. 

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Lulut Pandjaitan cho biết các trung tâm thương mại sẽ mở cửa trở lại với 25% công suất tối đa cho những người đã tiêm chủng. Khách hàng sẽ phải trình bằng chứng tiêm chủng khi đến các địa điểm này. Trẻ em và người già tạm thời bị cấm đến các trung tâm thương mại. Hiện nước này đã tiêm đầy đủ cho khoảng 8,8% dân số.

Theo Reuters, nước này cũng gia hạn các biện pháp hạn chế ở các khu vực bên ngoài Java và Bali cho đến ngày 23-8 vì số ca nhiễm ở các khu vực này có dấu hiệu gia tăng.

Hệ thống y tế ở một số khu vực của Indonesia cũng đang chịu sức ép lớn do số ca nhiễm liên quan đến biến thể Delta ngày càng tăng cao. Theo dữ liệu của bộ y tế Indonesia, có đến 90% giường bệnh chăm sóc đặt biệt tại Gorontalo (đảo Sulawesi, Indonesia) hiện dành cho bệnh nhân COVID-19, con số này ở đảo Sumatra là 80%. 

70% dân số Singapore tiêm chủng đầy đủ

Theo trang Bloomberg, Singapore cho biết 70% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ và 79% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Diều này đã giúp Singapore trở thành một trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng tốt nhất thế giới.

Singapore cũng đang tiến hành nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội và khởi động lại một số hoạt động kinh tế

Bên cạnh đó, giới chức nước này cho biết người dân không cần đặt lịch hẹn để tiêm vaccine của hãng Pfizer/BioNTech, mà có thể đến bất kỳ phòng nào trong số 20 phòng khám đang cung cấp loại vaccine này để tiêm ngừa.

Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết nước này có thể sẽ sớm tiêm vaccine cho những người có thị thực ngắn hạn đang sống tại Singapore.

Singapore đang hướng tới mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số vào đầu tháng 9, để có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất, gồm cho phép người tiêm chủng đầy đủ đi du lịch mà không cần cách ly.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm