Hiện là nhân vật số 2 trong đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP). Ông Aso, 66 tuổi, từng giữ các vị trí chủ chốt trong nội các như ngoại trưởng và bộ trưởng kinh tế kế hoạch.
Giống như ông Abe, ông Aso xuất thân từ một gia đình có truyền thống hoạt động chính trị. Ông nội của chính trị gia này là cựu Thủ tướng Shigeru Yoshida, người tham gia thương thuyết hiệp ước hòa bình chấm dứt Thế chiến II.
Năm 2006, ông Aso chỉ đứng sau ông Abe trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo LDP.
Ông Aso là một fan của truyện tranh manga và từng khuấy lên nhiều tranh cãi với những phát biểu ngớ ngẩn. Theo đường lối an ninh cứng rắn, Aso là một người ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì truyền thống là chỉ có con trai mới được trở thành Nhật hoàng.
Sadakazu Tanigaki
Tanigaki, 62 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Tài chính dưới thời của Thủ tướng Junichiro Koizumi, người tiền nhiệm của ông Shinzo Abe. Nhân vật là người sành sỏi về các chính sách kinh tế.
Hạ nghị sĩ Tanigaki được đánh giá là khá ôn hòa trong chính sách ngoại giao.
Tốt nghiệp Trường Đại học Tokyo danh tiếng và là cựu luật sư, ông Tanigaki từng nói, Nhật cần nâng thuế tiêu dùng hiện nay là 5% để bù cho nợ quốc gia đang quá lớn.
Là con trai của cựu Bộ trưởng Giáo dục và là người rất thích đi xe đạp. Tanigaki từng nói đùa rằng ông đã "mặc quần lót bằng thiếc" - ám chỉ sự nghiêm túc và cứng rắn trong cách xử sự.
Yasuo Fukuda
Fukuda, 71 tuổi, là nhân vật được những người chỉ trích ông Abe dự đoán sẽ kế nhiệm chức Thủ tướng của ông Koizumi hồi năm ngoái. Tuy nhiên, ông Fukuda chưa bao giờ chính thức quyết tâm ra tranh cử.
Trong hơn 3 năm giữ chức Chánh Văn phòng nội các, ông Fukuda được mệnh danh là "ngoại trưởng trong bóng râm". Ông luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ quan hệ tốt với những nước láng giềng châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nhân vật nổi tiếng là người nóng tính này xuất thân từ một gia đình có truyền thống hoạt động chính trị. Cha ông Aso là Takeo Fukuda, từng là Thủ tướng.
Fukushiro Nukaga
Bộ trưởng Tài chính Nukaga, 63 tuổi, là người đầu tiên tuyên bố ra tranh cử Thủ tướng. Ông Nukaga được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng năm 1998 nhưng từ chức chỉ vài tháng sau khi nắm quyền vì liên quan tới bê bối.
Ba năm sau, ông từ chức Bộ trưởng Kinh tế vì bê bối "tiền đổi lấy ảnh hưởng". Ông Nukaga lại được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng tháng 10/2005. Nhân vật này là một chuyên gia về các vấn đề an ninh.
Nobutaka Machimura
Hiện là ngoại trưởng, ông Machimura năm nay 62 tuổi. Chính trị gia này từng vài lần giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. Cũng giống như Thủ tướng Abe, quan chức này là người đề xướng cải tổ giáo dục nhằm khôi phục lòng yêu nước.
Ông Machimura có chung mục tiêu với ông Abe rằng Nhật phải có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu. Năm ngoái, ông Machimura dẫn đầu một phái đoàn của đảng cầm quyền kêu gọi nâng cao năng lực thu thập tin tức tình báo.
Chính trị gia này là thành viên của nhóm các nghị sĩ bảo thủ, hồi tháng 6 từng kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các tấm hình và hủy cuộc triển lãm tại một bảo tàng vì nó bóp méo sự thật về những hành động của Tokyo trước và trong Thế chiến II.
Taku Yamasaki
Là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Xây dựng và phó lãnh đạo đảng LDP, Yamasaki 70 tuổi, đã quay lại Quốc hội trong cuộc bầu cử phụ năm 2005 sau khi mất ghế trong bầu cử 2003.
Là đồng minh lâu năm của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, ông Yamasaki khiến Chính phủ Nhật bất bình khi đi thăm CHDCND Triều Tiên vào tháng 1 và hội đàm với quan chức nước này mà không được Thủ tướng Abe ủy nhiệm chính thức.
Ông Yamasaki tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng của Nhật là Waseda.
Yoichi Masuzoe
Vị bộ trưởng y tế 58 tuổi này từng là một học giả và nhà bình luận trên truyền hình. Ông Masuzoe nổi tiếng vì những lời chỉ trích gay gắt đối với chính phủ lẫn bộ máy công chức vì quản lý hệ thống lương hưu một cách yếu kém.
Ông Masuzoe nói được nhiều thứ tiếng và viết nhiều bài báo về kinh nghiệm chăm sóc mẹ, người bị mất trí trong những năm cuối đời.
Đời tư của ông Masuzoe khá ầm ĩ. Ông đã kết hôn 3 lần, một người hiện là nghị sĩ đảng LDP.
Junichiro Koizumi
Hiện có nhiều đồn thổi rằng cựu Thủ tướng Koizumi, 65 tuổi, sẽ quay lại nắm quyền lãnh đạo.
Nhân vật này đã đứng đầu các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng trước. Tuy nhiên, ông Koizumi từng tuyên bố: "100% là tôi sẽ không ra tranh cử".
Là một nhân vật rất được ưa chuộng nên ông Koizumi hầu như không bao giờ lọt khỏi tầm mắt của báo giới khi còn đương nhiệm. Ông Koizumi đã thề tiến hành cải tổ và sắp xếp lại bộ máy cầm quyền. Năm 2005, ông dẫn LDP tới chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện.
Năm ngoái, ông Koizumi tuyên bố trước khi rời nhiệm sở rằng ông sẽ tận hưởng sự tự do. Khi được hỏi ông có tiếc khi phải rời Dinh Thủ tướng không, chính trị gia này nói: "Không, tôi sẽ được tự do".
Hoài Linh<EM> (Theo VietNamNet) </EM>
