Điểm tin chiều 24-3: Moscow nói chiếm thêm 1 TP, Ukraine phá huỷ tàu đổ bộ Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Diễn biến chiến sự

. Giao tranh vẫn căng thẳng ở các thành phố Ukraine. Đơn cử, ở thành phố Kharkiv, lãnh đạo Kharkiv - ông Oleg Synegubov cho biết trong ngày 23-3, Nga pháo kích hơn trăm lần vào thành phố, và ở khu vực trung tâm Kharkiv thì Nga cũng bắn tên lửa từ các tàu của Hạm đội Biển Đen, theo hãng thông tấn Ukrinform.  

. Rạng sáng ngày 24-3, Hải quân Ukraine cho biết lực lượng nước này đã phá huỷ một tàu đổ bộ cỡ lớn của quân Nga ở gần cảng Berdiansk, theo kênh CNN. Trước đó, phía Nga thông báo đã kiểm soát cảng Berdiansk, nằm trên biển Azov, cách thành phố Mariupol khoảng 80 km và hiện thành phố đang bị quân Nga bao vây và tấn công dữ dội. 

Ukraine thông báo đã phá huỷ một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga. Ảnh: AP

. Sau đó, cũng trong ngày 24-3, quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố Izyum của Ukraine, hãng thông tấn Nga RIA-Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ thông tin trên. Cố vấn của Tổng tư lệnh Ukraine - ông  Lyudmyla Dolhonovska nói với hãng tin CNN rằng giao tranh ở Izyum vẫn đang diễn ra. Thành phố Izyum nằm trên con đường nối giữa Kharkiv và các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn là Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine.

. Theo Ukrinform, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov thông báo trên Facebook vào hôm 24-3 rằng quân đội Ukraine vẫn đang chống cự, kiềm chế kẻ thù và ở thế phòng thủ tích cực. Đồng thời, ông ca ngợi sức kháng cự “bất khả chiến bại” của quân Ukraine ở các thành phố như Mariupol, Kharkiv và Chernihiv. 

Thủ tướng Anh: Ông Putin đã vượt lằn ranh đỏ

. Trước khi rời Anh đến châu Âu dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phát biểu trên đài phát thanh LBC của Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông đánh giá rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vượt qua lằn ranh đỏ và Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí giúp Ukraine. Theo ông Johnson, ông Putin đã vượt qua lằn ranh đỏ vì đã cho phép ném bom bừa bãi vào các trung tâm dân sự và gây ra thương vong lớn.  Do đó, Anh cần phải giúp đỡ Ukraine, cụ thể là sẽ gửi thêm 6.000 tên lửa và nhiều thứ khác trong vài ngày tới, theo ông.

. Hôm 24-3, Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho rẳng hiện tại Nga không quan tâm đến việc ngừng bắn ở Ukraine vì chưa đạt được những mục tiêu quân sự của mình, tờ Guardian đưa tin. Ông nói rằng Nga muốn bao vây bờ biển cho đến biên giới với Moldova, cô lập Ukraine với biển và Nga chỉ muốn đàm phán nghiêm túc sau khi đã chiếm được lợi thế.  

Thủ tướng Anh Boris Johnson lên đường sang châu Âu họp khẩn với NATO hôm 24-3. Ảnh: AP

Hôm 24-3, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Dmytro Kuleba kêu gọi các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) từ chối yêu cầu thanh toán tiền dầu và khí đốt của Nga bằng đồng rúp,tờ Guardian đưa tin. Ông nói rằng nếu quốc gia EU nào cúi đầu trước yêu cầu thanh toán dầu và khí đốt bằng đồng rúp thì giống như đang giúp Ukraine một tay và tay kia giúp người Nga hại người Ukraine và kêu gọi các quốc gia liên quan đưa ra các lựa chọn sáng suốt và có trách nhiệm.

Cuộc chiến trục xuất nhà ngoại giao

. Hôm 23-3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất một số nhà ngoại giao Mỹ với lý do đây là những người “không được hoan nghênh”, theo đài RT. Theo đó, cơ quan này đã triệu tập một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Moscow và đưa cho ông này một công hàm với danh sách những người buộc phải rời đi. Đây là đòn trả đũa Mỹ khi cuối tháng 2, Washington thông báo trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc tham gia các hoạt động gián điệp, đe doạ an ninh quốc gia Mỹ. 

Trẻ em Ukraine trên một con tàu để đi sơ tán ngày 3-3-2022. Ảnh: AP

. Bộ Ngoại giao Belarus cho biết Belarus sẽ cắt giảm số lượng các nhà ngoại giao Ukraine ở nước này, đài RT cho hay. Theo đó, Belarus sẽ chỉ cho phép năm nhà ngoại giao (một đại sứ, bốn nhân viên) làm việc ở đại sứ quán Ukraine thay vì 20 người như trước đây, đồng thời, lãnh sự quán Ukraine ở thành phố Brest sẽ phải đóng cửa. Theo chính quyền Minsk, đây là động thái nhằm ngăn chặn những “hành vi không thân thiện” của Ukraine với cáo buộc rằng một số nhà ngoại giao Ukraine là điệp viên và chính trị Ukraine đã huỷ hoại các mối quan hệ, kinh doanh song phương và giao lưu nhân dân.  

Vấn đề nhân đạo ở Ukraine

. Nga và Trung Quốc lấy làm tiếc khi Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) không thông qua nghị quyết về giải quyết tình hình nhân đạo ở Ukraine do Nga đề xuất, hãng thông tấn TASS đưa tin. Theo đó, Nga yêu cầu tăng cường viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường ở Ukraine và đề xuất này chỉ nhận được hai phiếu thuận của Trung Quốc và Nga, 13 nước còn lại (3 nước uỷ viên thường trực là Mỹ, Pháp, Anh và 10 nước uỷ viên không thường trực) bỏ phiếu trắng. Lý do các nước tẩy chay là dự thảo không nhắc đến yếu tố Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo trưởng phái đoàn Anh tại LHQ, nếu Nga quan tâm đến tình hình nhân đạo thì Nga có thể ngừng ném bom và bao vây Ukraine, theo hãng tin Reuters. 

. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24-2, cứ hai trẻ em thì một trẻ phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán tới nơi an toàn. Đại diện UNICEF cho biết đây là một tình huống mà tổ chức này chưa bao giờ thấy trước đây và hiện tại thì gần như không giải quyết được. Tổ chức này cho biết cũng đã đưa chăn, máy phát điện, vật tư y tế,... tới nước này hỗ trợ thai phụ, CNN đưa tin. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm