Điểm yếu lớn nhất của Pháp

Trước giải, nhiều người lo lắng hai hành lang phòng ngự trấn giữ bởi hai cựu binh nhưng thực chất thì trung lộ mới là điểm yếu lớn nhất của Pháp. Hầu hết các bàn thua của Pháp đều do sai sót ở trung lộ, đặc biệt là bàn thua ở vòng 1/8 trước Ireland. Đã thế trận này Pháp càng suy yếu hơn trong thế phòng ngự ở trung lộ khi trung vệ lực sĩ Rami bị treo giò cùng với Makelele mới - Kante được xem là vua quét ở giữa sân cũng không thể thi đấu vì đã nhận hai thẻ vàng.

Để thắng Ireland, Pháp đã phải thay đổi lối chơi bằng cách lấy tấn công làm phòng ngự nhưng với một Iceland càng bị ép thì sức bật càng mạnh, Pháp phải đề phòng đòn hồi mã thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm