Diễn tập điều trị, chăm sóc bệnh nhân Ebola

Ngày 20-10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết mặc dù Việt Nam đang ở giai đoạn 1 của kế hoạch hành động phòng, chống Ebola (chưa có ca bệnh xâm nhập) song cần kích hoạt và triển khai tích cực một số hoạt động của giai đoạn 2 (khi có ca bệnh) nhằm chủ động giám sát, phát hiện kịp thời, phòng, chống lây lan và xử lý hiệu quả.

Ông Long cũng cho biết Bộ Y tế đã thành lập bốn đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Ebola tại bốn khu vực Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên để chỉ đạo kịp thời trong trường hợp có ca nghi ngờ Ebola. Đồng thời xây dựng đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Ebola tuyến tỉnh, huyện.

Ông Long đề nghị Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt với các bộ, ngành tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Ebola. Đặc biệt là Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) và Bộ GTVT trong việc kiểm tra sàng lọc, lập danh sách hành khách nhập cảnh từ các quốc gia vùng dịch bệnh để theo dõi trong vòng 21 ngày. Ngoài ra, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về sử dụng trang thiết bị phòng hộ cá nhân, thực hành chống nhiễm khuẩn trong BV để phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ y tế. Ngay trong tháng 10, Bộ Y tế sẽ tổ chức diễn tập tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, BV Trung ương Huế, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM về thu dung, cách ly, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết hiện Việt Nam có bốn cơ sở đủ khả năng xét nghiệm xác định virus Ebola là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), Viện Pasteur TP.HCM và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Trước lo ngại về thông tin khai báo của hành khách nhập cảnh vào Việt Nam chưa chính xác, thường xuyên di chuyển chỗ ở, ông Phu cho biết Cục Y tế dự phòng đã gửi email tới tất cả hành khách đến từ vùng dịch nhập cảnh Việt Nam trong vòng 21 ngày để khuyến cáo các biện pháp đề phòng bệnh Ebola cũng như cách thức liên lạc với cơ quan y tế khi cần thiết.

Tại cuộc họp, đại diện của WHO cho biết các nghiên cứu mới nhất cho thấy virus Ebola chưa có biến đổi gien và độc lực, cũng như chưa có cơ sở khoa học và bằng chứng về việc thay đổi đường lây truyền của virus này. Đại diện WHO cũng khuyến cáo Bộ Y tế cần triển khai diễn tập phòng, chống Ebola ở nhiều tình huống khác nhau như khi phát hiện ca bệnh ở sân bay thì làm thế nào, ở cộng đồng thì ứng phó ra sao… để không bị lúng túng.

Theo ông Trần Đắc Phu, đến nay đã có 277 hành khách đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh Ebola được giám sát, theo dõi sức khỏe. Trong đó có 248 người đã qua 21 ngày và 29 người chưa qua 21 ngày cần tiếp tục giám sát tại cộng đồng. Trong 47 người Việt Nam nhập cảnh từ bốn nước vùng dịch, vẫn còn năm người chưa qua 21 ngày đang được theo dõi, giám sát tại cộng đồng.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm