Điều tra vụ tham ô tại Điện lực Biên Hòa

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã chuyển vụ án tham ô tài sản ở Điện lực Biên Hòa (trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) lên Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 11-2011, phòng thu ngân Điện lực Biên Hòa phát hiện gần 20 khách hàng bị mất hóa đơn thu tiền điện với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Qua xác minh, công an thấy Vũ Hoàng Đang (ngụ huyện Trảng Bom) là nhân viên thu tiền điện và quản lý hóa đơn của khoảng 3.000 doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Biên Hòa (cùng với một ngân hàng ký hợp đồng với Điện lực Biên Hòa) đã rút gần 780 triệu đồng tiền điện của 30 khách hàng dùng vào mục đích cá nhân.

Điều tra vụ tham ô tại Điện lực Biên Hòa ảnh 1

Ảnh minh họa: HTD

Nghiêm trọng hơn, Đang lợi dụng vào quy định của điện lực là doanh nghiệp nợ tiền điện ba tháng liền mới bị cắt điện nên ngay từ đầu năm, Đang đi thu tiền điện của hàng loạt doanh nghiệp với số tiền lên đến gần 9 tỉ đồng nhưng không nộp, xem như các doanh nghiệp nợ tiền điện. Làm điều này, Đang đã móc nối với một số nhân viên, thủ quỹ, kế toán của Điện lực Biên Hòa để qua mặt cơ quan trong một thời gian dài. Chiếm đoạt số tiền lớn, Đang và những người liên quan mang đi cho vay lấy lãi, mua bán đất đai. Sự việc bị vỡ lở khi một số doanh nghiệp bị cắt điện với lý do không đóng tiền sử dụng điện. Đồng thời, phòng thu ngân rà soát thấy mất rất nhiều hóa đơn thu tiền điện của khách hàng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi số tiền trên.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, hiện ông Phạm Đình Thanh, Giám đốc Điện lực Biên Hòa và một phó giám đốc phụ trách kinh doanh đã bị điều chuyển về phòng tổ chức nhân sự Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai nhận công tác khác. Ông Thanh đang bị xem xét trách nhiệm liên đới cùng với sáu người liên quan.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm