Djokovic chờ được ‘cấp phép’ dự Úc mở rộng

Nhà đương kim vô địch Úc mở rộng Djokovic vẫn giữ nguyên quan điểm không chích vaccine ngừa COVID-19 và anh đang “ngóng” phía Úc trả lời cụ thể ra sao.

Về mặt dịch tể học năm ngoái Djokovic đã nhiễm COVID-19 (F0) và tự khỏi nên được xem là miễn nhiễm. Thế nhưng thông tin từ Úc vẫn cứ...loạn lên.

Djokovic là đương kim vô địch Úc mở rộng, năm ngoái anh đã bị F0 và tự khỏi. Ảnh: Getty

Ông Dan Andrews, Thủ hiến bang Victoria, nơi có TP Melbourne diễn ra Úc mở rộng vẫn giữ quan điểm chỉ có những tay vợt đã chích ngừa hai mũi vaccine với được thi đấu Úc mở rộng 2022 (tháng 1), cùng với đó là giấy xác nhận âm tính trong 72 giờ trước khi đến Úc.

Trong khi Thủ tướng Úc Morrison lại nói, các tay vợt đến dự giải Úc mở rộng không cần tiêm vaccine nhưng khi đặt chân đến Úc phải thực hiện cách ly trong khách sạn 2 tuần. Còn các tay vợt đã chủng ngừa đủ liều thì đến Úc lúc nào cũng được, chỉ cần mang theo giấy xét nghiệm âm tính.

Djokovic nói: “Tôi đang chờ quyết định cuối cùng của Ban tổ chức Úc mở rộng, song tôi không muốn mình trở thành tâm điểm của việc ồn ào này. Nếu Ban tổ chức vẫn buộc phải chích ngừa 2 liều vaccine thì tôi không chích. Tôi đang chờ Úc có cho tôi đến dự Úc mở rộng 2022 hay không”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm