Khách đổ về bến xe miền Đông Tết Dương lịch

Kì nghỉ lễ Tết dương lịch 2021 kéo dài 3 ngày, cũng vì thế mà nhiều người dân đã tranh thủ về nhà trước lễ.

Ghi nhận chiều ngày 31- 12, khá đông người dân tập trung tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để mua vé, xuất bến về quê. Càng về cuối giờ chiều, lượng khách bắt đầu đổ về Bến xe Miền Đông tăng mạnh.

Lực lượng chức năng triển trai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Dù kỳ nghỉ lễ diễn ra trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nhưng nhiều người dân tỏ ra khá an tâm khi bến xe áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt trước khi vào bãi đổ xe, rửa tay, xác khuẩn và đeo khẩu trang đúng quy định.

Đông người dân chờ ở BXMĐ .

Quy trình phòng chống dịch được thực hiện chặt chẽ ở Bến xe miền Đông.

 “Kỳ nghỉ lễ năm nay lượng khoảng 80.000 người dân thông qua bến xe để đi các tỉnh, tuy lượt khách có tăng hơn ngày thường nhưng giảm khoảng 3 -5% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày, có khoảng 1050 lượt xe xuất bến” – ông Tạ Chương Chín, Phó giám đốc BXMĐ cho biết.

Trên các tuyến đường xung quanh Bến xe miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe cộ lưu thông chậm nhưng không ùn ứ như mọi năm. 

Người dân mua vé về các tuyến đường gần tăng hơn so với mọi năm.

Càng về cuối chiều lượt khách tăng lên.

Khách hàng chờ mua vé ở BXMĐ

Tại BXMĐ việc đeo khẩu trang luôn được Ban Quản lý nhắc nhở, thực  hiện nghiêm ngặt.

Lượt khách đổ về BXMĐ dịp này giảm từ 3-5% do với cùng kỳ năm ngoái.

Dịp này, mỗi ngày bến xe này có khoảng 1050 lượt xe khách phục vụ người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm