Khởi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong tháng 10

Sáng 3-4, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì họp trực tuyến với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và công tác triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Theo đó, bộ trưởng cho biết Chính phủ, Thủ tướng đưa ra mục tiêu khởi công dự án nâng cấp đường cất/hạ cánh và đường lăn của sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong tháng 6-2020.

Dự án cao tốc Bắc-Nam sẽ trình Quốc hội xem xét chuyển đổi hình thức đầu tư.

Đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam (tám dự án thành phần) và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ chuyển đổi từ hình thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công và dự kiến khởi công lần lượt vào tháng 8 và tháng 10-2020.

"Tới đây, Chính phủ sẽ trình Quốc hội để xin ý kiến những dự án trên. Vì vậy các đơn vị cần bám sát, tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các ban quản lý dự án quy trình chuyển đổi hình thức đầu tư.

Trước mắt, những đơn vị liên quan, ban quản lý dự án phải làm ngay việc xác định số lượng gói thầu và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng... để khi Quốc hội chấp thuận chủ trương, Chính phủ ban hành nghị quyết là khởi công ngay các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam trong tháng 8-2020” - Bộ trưởng Thể chỉ đạo.

Đối với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, bộ trưởng yêu cầu Tổng Công ty Cửu Long (chủ đầu tư) phối hợp ngay với địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương làm việc với đơn vị liên quan thực hiện công tác lựa chọn, tư vấn thiết kế, điều chỉnh dự án, nhà thầu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm