Người dân Bình Chánh vui mừng đón con đường mới

 Video: Người dân Bình Chánh vui mừng đón con đường mới

Ghi nhận của PV trên hai tuyến đường Lê Thị Ngay và Nguyễn Thị Trọn (tên cũ là đường Liên ấp 1-2-3, Liên ấp 1A-1B-2A), hình ảnh của hố sâu dày đặc, mặt đường sụt lún và hư hỏng đã không còn nữa, thay vào đó là tuyến đường thẳng tắp, trải nhựa láng o.

Ông Nguyễn Nhật Đông (ngụ tại ngã tư Toàn Trung, Vĩnh Lộc A) cho biết, những năm gần đây, cứ mùa mưa đến con đường đất lầy lội. Nhìn từ trên cao, đường Liên ấp 1A-1B-2A như bể bơi giữa trời, vì vậy người dân phải thay nhau đổ đá dăm nhưng không thấm vào đâu.

“Nay chính quyền địa phương đã hoàn thiện con đường mới, tráng nhựa láng o, người dân chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên, tôi hy vọng chính quyền quan tâm đến việc hạn chế xe quá tải lưu thông tránh để tình trạng đường hư và nhanh xuống cấp như cũ.” – ông Đông nói.

Khoảng một tháng nay, hai tuyến đường đã dần hoàn thiện, bà Ngô Hoàng Ngân (người dân khu vực) mừng rỡ cho biết, đường được trải nhựa ngoài việc đi lại dễ dàng hơn thì công việc buôn bán của bà con khá hơn trước rất nhiều. Sau gian chờ đợi có con đường mới, nay bà con phấn khởi lắm.

Đường Lê Thị Ngay (đường Liên ấp 1-2-3 cũ) trước đây có mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, đến nay tuyến đường đã được Đường Lê Thị Ngay (đường Liên ấp 1-2-3 cũ) trước đây có mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, đến nay tuyến đường đã được
Đường Lê Thị Ngay (đường Liên ấp 1-2-3 cũ) trước đây có mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, đến nay tuyến đường đã được "thay áo mới".
Mặt đường mới được tráng lớp nhựa láng o, xe cộ lưu thông dễ dàng. 1 Mặt đường mới được tráng lớp nhựa láng o, xe cộ lưu thông dễ dàng. 2
Mặt đường mới được tráng lớp nhựa phẳng, xe cộ lưu thông dễ dàng.
Những hố sâu đầy nước cũng không còn. 1 Những hố sâu đầy nước cũng không còn. 2
Những hố sâu đầy nước cũng không còn.
Người dân vui mừng vì việc lưu thông đã thuận tiện và không còn cảnh nhiều người bị té khi di chuyển qua các hố sâu. 1 Người dân vui mừng vì việc lưu thông đã thuận tiện và không còn cảnh nhiều người bị té khi di chuyển qua các hố sâu. 2
Người dân vui mừng vì việc lưu thông đã thuận tiện và không còn cảnh nhiều người bị té khi di chuyển qua các hố sâu.
Tuyến đường Nguyễn Thị Trọn (đường Liên ấp 1A-1B-2A cũ) chằng chịt các hố sâu, khi lưu thông người dân phải đánh võng qua những hố sâu này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đến nay mặt đường đã bằng phẳng, không còn cảnh đánh võng như trước nữa. 1 Tuyến đường Nguyễn Thị Trọn (đường Liên ấp 1A-1B-2A cũ) chằng chịt các hố sâu, khi lưu thông người dân phải đánh võng qua những hố sâu này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đến nay mặt đường đã bằng phẳng, không còn cảnh đánh võng như trước nữa. 2
Tuyến đường Nguyễn Thị Trọn (đường Liên ấp 1A-1B-2A cũ) chằng chịt các hố sâu, khi lưu thông người dân phải đánh võng qua những hố sâu này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đến nay mặt đường đã bằng phẳng, không còn cảnh đánh võng như trước nữa.
Hình ảnh những hố sâu chằng chịt trên đường Nguyễn Thị Trọn trước và sau khi nâng cấp tuyến đường. 1 Hình ảnh những hố sâu chằng chịt trên đường Nguyễn Thị Trọn trước và sau khi nâng cấp tuyến đường. 2
Hình ảnh những hố sâu chằng chịt trên đường Nguyễn Thị Trọn trước và sau khi nâng cấp tuyến đường.
Đường Nguyễn Thị Trọn trong quá trình nâng cấp và sau đó. 1 Đường Nguyễn Thị Trọn trong quá trình nâng cấp và sau đó. 2
Đường Nguyễn Thị Trọn trong quá trình nâng cấp và sau đó.
Người dân Bình Chánh vui mừng đón con đường mới ảnh 15 Người dân Bình Chánh vui mừng đón con đường mới ảnh 16
Ngã tư Toàn Trung (giao cắt giữa đường Lê Thị Ngay và Nguyễn Thị Trọn) không còn cảnh lầy lội khi trời mưa đến. 1 Ngã tư Toàn Trung (giao cắt giữa đường Lê Thị Ngay và Nguyễn Thị Trọn) không còn cảnh lầy lội khi trời mưa đến. 2
Ngã tư Toàn Trung (giao cắt giữa đường Lê Thị Ngay và Nguyễn Thị Trọn) không còn cảnh lầy lội khi trời mưa đến.

Trao đổi với PV, ông Trần Vũ Hữu Duy, Chủ tịch xã Vĩnh Lộc A, cho biết bốn tuyến còn lại như trục ấp 4 tổ 21-35, Bộ Đội An Điền, Liên ấp 2-3A, Rạch Cầu Suối (từ đường Vĩnh Lộc đến đường Nữ Dân Công) cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. Sau khi bê tông hóa hoặc tráng nhựa, UBND xã vận động người dân tạo mỹ quan đô thị bằng cách trồng hoa, cây xanh ven đường.

“Để khai trừ các điểm ngập, đảm bảo cuộc sống của người dân, trong giai đoạn 2021-2025, xã tiếp tục kiến nghị đầu tư hệ thống thoát nước đối với các tuyến đường còn lại.” - ông Duy nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm